Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Tại phiên tòa, nhiều nhân chứng và người liên quan đến vụ án vắng mặt không lý do. Các luật sư bào chữa cho ông Liêm đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập những người vắng mặt.

Đại diện VKSND tỉnh Long An cho rằng những người làm chứng và người liên quan đến vụ án đã có lời khai và đã được triệu tập hợp lệ 2 lần đều vắng mặt, nên đề nghị Hội đồng Xét xử tiếp tục phiên tòa. Tòa chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: k.Q
Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: k.Q

Theo cáo trạng, vào năm 2014, Công ty TNHH TM DV Đông Nam Á (gọi tắt Cty ĐNA, TP.Tân An) trúng thầu dự án “Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” cho tòa nhà mới cất thuộc Sở Y tế Long An. Hợp đồng trọn gói của dự án trị 1,92 tỉ đổng, do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Sau đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Long An cho thanh tra gói thầu này và kết luận Sở Y tế Long An có các sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

Cụ thể, các thiết bị được nhà thầu nhập về bị thay đổi xuất xứ hàng hóa và mẫu mã so với hợp đồng đã ký kết. Ông Liêm dù biết rõ điều đó nhưng không chỉ đạo khảo sát lại giá, đồng thời không phê duyệt lại dự toán để điều chỉnh hợp đồng đã ký kết, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 870 triệu đồng...

Ngày 22.12.2016, UBND tỉnh Long An chuyển kết luận thanh tra sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Ngày 1.12.2017 ông Liêm nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 11.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Liêm.

Tại phiên tòa, ông Liêm cho rằng, khi Ban quản lý dự án phát hiện một số thiết bị sai về xuất xứ so với hợp đồng thì có báo cáo và ông cho dừng thi công, yêu cầu nhà thầu trả lời. Nhà thầu cho biết thiết bị Sony có chủng loại, model, cấu hình như yêu cầu trong hợp đồng không còn sản xuất tại Nhật mà đã chuyển đến các nhà máy ở Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Malaysia; hãng Sony có cam kết dù khác xuất xứ nhưng chất lượng như nhau; và nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm chất lượng, bảo hành.

Cùng với những lập luận khác, ông Liêm cho rằng mình vô tội.

Đại diện VKSND tỉnh Long An đề nghị mức án 3 - 4 năm tù đối với ông Liêm.

Sau phần xét xử và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 3.11.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ xây nhà trọ cao tầng khu vực nông thôn tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Không phải ở thành phố hay các thị xã, thị trấn đông người, mà ở các xã nông thôn tỉnh Long An bỗng nở rộ xây nhà trọ cao tầng. Lo ngại đây là một dạng biến tướng kinh doanh địa ốc, chính quyền địa phương đang vào cuộc thanh tra.

Tiếp tục hoãn xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Kỳ Quan |

Sau 2 lần hoãn do những lý do khác nhau, sáng nay Hội đồng xét xử vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tiếp tục phải hoãn phiên tòa do vắng mặt các luật sư bào chữa cho bị cáo, nhân chứng trong vụ án và một số người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nở rộ xây nhà trọ cao tầng khu vực nông thôn tỉnh Long An

Kỳ Quan |

Không phải ở thành phố hay các thị xã, thị trấn đông người, mà ở các xã nông thôn tỉnh Long An bỗng nở rộ xây nhà trọ cao tầng. Lo ngại đây là một dạng biến tướng kinh doanh địa ốc, chính quyền địa phương đang vào cuộc thanh tra.

Tiếp tục hoãn xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Kỳ Quan |

Sau 2 lần hoãn do những lý do khác nhau, sáng nay Hội đồng xét xử vụ án liên quan đến nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An tiếp tục phải hoãn phiên tòa do vắng mặt các luật sư bào chữa cho bị cáo, nhân chứng trong vụ án và một số người có quyền lợi liên quan đến vụ án.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.