Nguyên GĐ Sở Địa chính Bình Dương lãnh án 12 năm tù, buộc thu hồi 128 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 20.5, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa ra phán quyết phiên tòa sơ thẩm tuyên các bị cáo Cao Minh Huệ và đồng phạm phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Theo đó, bị cáo Cao Minh Huệ (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Địa chính) bị xử phạt 12 năm tù. Bị cáo Phan Văn Trung (55 tuổi, nguyên Trưởng Phòng NNPTNT thị xã Bến Cát) bị xử phạt 11 năm tù.

Bị cáo Đỗ Văn Sâm (61 tuổi nguyên là cán bộ cấp dưới ông Trung) bị xử phạt 10 năm tù. Các bị cáo được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 20.10.2009-14.2.2011.

 
Các bị cáo tại tòa

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho nhà nước tiền thuê đất với diện tích 474ha là 232 triệu.

Kiến nghị UBND thị xã Bến Cát tiếp tục thu hồi toàn bộ số tiền 128 tỷ đã bồi thường cho 42 hộ dân. Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương thực hiện các thủ tục về đất đối với diện tích 174 ha chưa bồi thường theo quy định của pháp luật về thuê đất.

Kiến nghị UBND thị xã Bến Cát thu hồi toàn bộ diện tích 40.800 m2 diện tích đất tái định cư mà 17 hộ dân đã nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 8.5 TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

HĐXX TAND  tỉnh Bình Dương xét xử sơ thâm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
HĐXX TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Tại tòa, VKSND cáo buộc các bị cáo hành vi trái quy định pháp luật vì mục đích vụ lợi. Hành vi của các bị cáo xảy ra đến nay đã gần 20 năm (từ 2000, tại xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bắt nguồn từ việc thanh lý vườn cây caosu có diện tích 658ha của công ty nhà nước (Sobexco) được giao.

Theo tờ trình được phê duyệt, lẽ ra chỉ được bán tài sản trên đất là cây caosu thì các bị cáo lại thực hiện chuyển nhượng cả quyền sử dụng đất, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người mua cây caosu.

Tính vụ lợi được xác định khi người thân của các bị cáo trên đều được cấp nhiều GCQSDĐ với hàng chục ha đất. Trong số này, vợ và con ông Huệ được 78ha đất.

HĐXX kiến nghị UBND thị xã Bến Cát tiếp tục thu hồi toàn bộ số tiền128 tỷ đã bồi thường cho 42 hộ dân.
HĐXX kiến nghị UBND thị xã Bến Cát tiếp tục thu hồi toàn bộ số tiền128 tỷ đã bồi thường cho 42 hộ dân.

Năm 2007, khi giải phóng mặt bằng thành lập khu công nghiệp tại đây, nhà nước lại phải bồi thường cho những người đã được cấp trái quy định gây thiệt hại kép cho nhà nước. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại được xác định là 131,4 tỉ đồng.

Do tính chất phức tạp của vụ án, phiên tòa diễn ra trong 4 ngày mới kết thúc và HĐXX phải nghị án trong một tuần đến ngày 20.5 mới tuyên án.

Đáng chú ý, trong quá trình diễn ra xét xử, HĐXX đã triệu tập nhiều cán bộ và nguyên cán bộ, nguyên lãnh đạo tỉnh để làm rõ các tình tiết trong vụ án. Tại phiên tòa nhiều cán bộ vẫn bênh vực cho các bị cáo và cho rằng các bị cáo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Cao Minh Huệ ra về sau phiên tòa, các bị cáo có quyền kháng cáo trong 15 ngày sau khi bản án có hiệu lực.
Bị cáo Cao Minh Huệ ra về sau phiên tòa, các bị cáo có quyền kháng cáo, thời  hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Cựu GĐ Sở Địa chính và đồng phạm nói lời sau cùng vụ gây thiệt hại 131 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Được nói lời sau cùng, cựu GĐ Sở Địa chính và hai đồng phạm đều phủ nhận các cáo buộc của VKSND.

GĐ Sở Địa chính ra toà vì gây thiệt hại 131 tỷ: Bà vợ khai gì ở toà?

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 658ha đất mà cáo trạng của VKSND xác định đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định của pháp luật thì người thân của bị cáo Cao Minh Huệ - cựu Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương mua vườn cao su và được cấp GCNQSDĐ 75 ha.

Nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại 131 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu GĐ Sở Địa chính và đồng phạm nói lời sau cùng vụ gây thiệt hại 131 tỷ

ĐÌNH TRỌNG |

Được nói lời sau cùng, cựu GĐ Sở Địa chính và hai đồng phạm đều phủ nhận các cáo buộc của VKSND.

GĐ Sở Địa chính ra toà vì gây thiệt hại 131 tỷ: Bà vợ khai gì ở toà?

ĐÌNH TRỌNG |

Trong số 658ha đất mà cáo trạng của VKSND xác định đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định của pháp luật thì người thân của bị cáo Cao Minh Huệ - cựu Giám đốc Sở Địa chính Bình Dương mua vườn cao su và được cấp GCNQSDĐ 75 ha.

Nguyên GĐ Sở Địa chính và đồng phạm hầu tòa vì gây thiệt hại 131 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.5, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ đối với 3 nguyên cán bộ Sở Địa chính, nay là Sở TNMT tỉnh Bình Dương.