Nguyên GĐ Bệnh viện ĐK Hòa Bình bị đề nghị mức án thấp hơn BS Lương

Cường Ngô |

Cuối giờ chiều 21.1, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Nghiêm Hoài Anh tuyên bố chuyển sang phần tranh tụng vụ xét xử vụ án chạy thận 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Chủ tọa đề nghị đại diện VKS luận tội các bị cáo tại vụ án.

Theo đại diện VKS, bị cáo Bùi Mạnh Quốc là người trực tiếp sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2 của đơn nguyên lọc máu BVĐK tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình thực hiện, Bùi Mạnh Quốc đã sử dụng 2 hóa chất chưa được Bộ Y tế cấp phép, dùng cho mục đích khử khuẩn trang thiết bị y tế.

Trong quá trình sục rửa các vỏ màng lọc, bị cáo Quốc không sục xả hết lượng hóa chất đã dùng, để tồn dư 1 lượng hóa chất Axit Flohydric vượt quá mức an toàn trong hệ thống nước. Vì vậy, VKS cho rằng truy tố Bùi Mạnh Quốc tội Vô ý làm chết người là “đúng người đúng tội”. VKS cho rằng, bị cáo Quốc phải chịu mức án cao nhất trong nhóm tội Vô ý làm chết người.

Bị cáo Quốc.
Bị cáo Quốc.

Theo đại diện VKS, trong quá trình xét xử, bị cáo Quốc ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo, là lao động chính trong gia đình, chủ động khắc phục hậu quả vụ án, được gia đình các nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt, đó là những tình tiết giảm nhẹ của bị cáo.

Từ những phân tích trên, VKS đề nghị mức án 4-5 năm tù cho bị cáo Quốc.

Đối với Trần Văn Sơn, VKS cho hay, bị cáo Sơn công tác tại phòng Vật tư thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bị cáo Trần Văn Sơn được Trần Văn Thắng - Trưởng phòng giao nhiệm vụ quản lý, sửa chữa thiết bị y tế của đơn nguyên lọc máu.

Trong quá trình bị cáo Bùi Mạnh Quốc thực hiện việc sửa chữa RO số 2, bị cáo Trần Văn Sơn đã không có mặt, không theo dõi, giám sát việc sửa chữa. Bị cáo Sơn biết rõ Bùi Mạnh Quốc chưa lấy mẫu nước đi xét nghiệm, nhưng sáng 29.5.2017, khi có mặt tại đơn nguyên lọc máu, Sơn vẫn để mặc cho đơn nguyên lọc máu đưa hệ thống RO số 2 vào sử dụng, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị cáo Sơn
Bị cáo Sơn

Vì vậy, đủ căn cứ truy tố bị cáo Trần Văn Sơn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Khoản 2, Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999.

Trong quá trình xét xử, Trần Văn Sơn chủ động khắc phục hậu quả, được người nhà nạn nhân xin nhẹ trách nhiệm hình sự, bản thân bị cáo Sơn không có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách mạng. Từ những phân tích trên, VKS đề nghị mức án từ 42-48 tháng tù cho bị cáo Sơn.

Tiếp đến, VKS luận tội bị cáo Trần Văn Thắng. Bị cáo Thắng là Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thắng không làm hết trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với Giám đốc Bệnh viện ban hành văn bản quy định cụ thể đối với việc quản lý, sửa chữa, sử dụng các thiết bị y tế nói chung và hệ thống RO nói riêng.

Điều này đã vi phạm các quy định về việc vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy, và đủ căn cứ để truy tố bị cáo Thắng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

VKS xác định, bị cáo Thắng tỏ ra ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo. Trong quá trình hành nghề, bị cáo được tặng nhiều giấy khen của Sở Y tế, bố là người có công với cách mạng. VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù cho bị cáo.

Bị cáo Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc, phụ trách 13 khoa, phòng trong đó có phòng Vật tư thiết bị y tế và kiêm Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu của BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Khiếu.
Bị cáo Khiếu.

Với vai trò và nhiệm vụ được giao, bị cáo là người chịu trách nhiệm về chất lượng nước sử dụng trong lọc máu, nhưng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới, để xảy ra tình trạng trong một thời gian dài tại đơn nguyên lọc máu sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO đều tùy tiện đưa luôn vào sử dụng khi chưa có kết quả xét nghiệm.

VKS xác định, sau khi xảy ra sự cố y khoa, bị cáo Khiếu tích cực tham gia cứu chữa người bệnh, có nhân thân, là thầy thuốc ưu tú, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, gia đình có công với cách mạng. Từ những phân tích trên, VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù cho bị cáo.

Bị cáo Trương Quý Dương là Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình. Với vai trò là người đứng đầu bệnh viện, đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, buông lỏng công tác quản lý, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với cấp dưới để cho cấp dưới có những vi phạm nghiêm trọng trong một thời gian dài. Vì vậy đủ căn cứ để truy tố bị cáo Dương tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dương
Bị cáo Dương

VKS cho rằng, trong quá trình xét xử, bị cáo Dương thành khẩn khai báo, tích cực chỉ đạo cấp dưới cứu chữa bệnh nhân, được tặng nhiều bằng khen, gia đình có công với cách mạng. Chính vì vậy, bị cáo Dương được đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù

Bị cáo Đỗ Anh Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn, là người ký hợp đồng liên kết khai thác hệ thống máy chạy thận nhân tạo, phục vụ điều trị bệnh nhân suy thận với BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo Tuấn là người ký biên bản thương thảo hợp đồng và Hợp đồng số 135 với BVĐK tỉnh Hòa Bình. Bị cáo này cũng là người yêu cầu Bùi Mạnh Quốc tiến hành kiểm tra hệ thống RO số 2 và báo giá cho Công ty CP dược phẩm Thiên Sơn.

Bị cáo Tuấn (bìa trái).
Bị cáo Tuấn (bìa trái).

Trong quá trình thực hiện, bị cáo Tuấn đã chỉ đạo nhân viên gọi và yêu cầu Bùi Mạnh Quốc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO số 2.

Kể từ khi cho bị cáo Quốc thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lọc nước, bị cáo Tuấn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, bỏ mặc Bùi Mạnh Quốc tự mua hàng hóa, tự liên hệ với bị cáo Trần Văn Sơn để thực hiện việc sửa chữa theo báo giá. Hành vi của bị cáo Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Tuấn bị VKS đề nghị mức án từ 36-42 tháng tù.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác lời khai của đồng nghiệp

Cường Ngô |

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lời khai của bác sĩ Phạm Thị Huyền khi cho rằng chỉ có bác sĩ Hoàng Công Lương mới đủ thẩm quyền ra y lệnh lọc máu.

Vụ án xét xử Hoàng Công Lương có trả hồ sơ, điều tra lại?

Cường Ngô |

TAND TP. Hòa Bình dừng phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chiều 19.1 để nhận chứng cứ bí mật do luật sư Phạm Quang Hưng cung cấp. Với tình tiết này, liệu vụ án có trả hồ sơ, điều tra lại.

Chú BS Hoàng Công Lương: "Tôi không có trách nhiệm ở sự cố chạy thận"

Cường Ngô |

Chú ruột bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ Hoàng Công Tình cho rằng, sự cố chạy thận không phải nguyên nhân từ cán bộ Đơn nguyên thận nhân tạo và cá nhân ông không có sai sót gì trong việc này.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác lời khai của đồng nghiệp

Cường Ngô |

Tại bục khai báo, bị cáo Hoàng Công Lương phản bác lời khai của bác sĩ Phạm Thị Huyền khi cho rằng chỉ có bác sĩ Hoàng Công Lương mới đủ thẩm quyền ra y lệnh lọc máu.

Vụ án xét xử Hoàng Công Lương có trả hồ sơ, điều tra lại?

Cường Ngô |

TAND TP. Hòa Bình dừng phiên xét xử vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình chiều 19.1 để nhận chứng cứ bí mật do luật sư Phạm Quang Hưng cung cấp. Với tình tiết này, liệu vụ án có trả hồ sơ, điều tra lại.

Chú BS Hoàng Công Lương: "Tôi không có trách nhiệm ở sự cố chạy thận"

Cường Ngô |

Chú ruột bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ Hoàng Công Tình cho rằng, sự cố chạy thận không phải nguyên nhân từ cán bộ Đơn nguyên thận nhân tạo và cá nhân ông không có sai sót gì trong việc này.