Nguyễn Đức Chung giải trình gì khi đối chất với người biếu 2,6 tỉ đồng?

Việt Dũng |

Bị cáo buộc nhận tiền tỉ từ lãnh đạo Công ty cây xanh do tạo điều kiện để họ được các sở, ngành đặt hàng, Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục phủ nhận khi đối chất, điều tra bổ sung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại UBND Hà Nội, Công ty Cây xanh....

Theo kết luận ban hành hôm 12.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ nguyên quan điểm, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Chung từng bị đề nghị truy tố lần đầu ngày 26.3. Sau đó, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung và làm rõ động cơ vụ lợi của Chung khi thực hiện dự án trồng cây xanh.

Cụ thể, nội dung nêu: Đấu tranh, làm rõ động cơ vụ lợi của Nguyễn Đức Chung về việc Vũ Kiên Trung - cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh Hà Nội, khai đưa tiền vào các dịp lễ tết, tổng cộng 2,6 tỉ đồng;

Bùi Văn Mận - Giám đốc Công ty Sinh thái Xanh khai đã mua và thực hiện trồng cây cho người thân thiết của Nguyễn Đức Chung tổng cộng 2,08 tỉ đồng.

"Cần thiết tiến hành đối chất đảm bảo chặt chẽ thủ tục tố tụng", Viện Kiểm sát yêu cầu.

Quá trình điều tra bổ sung thể hiện, bị can Trung tiếp tục khai vào các dịp lễ, tết từ năm 2016-2018 đã nhiều lần đưa cho Nguyễn Đức Chung, tổng số 2,6 tỉ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện và chỉ đạo sở ngành Hà Nội đặt hàng công ty.

Bùi Phương Thảo - Trưởng phòng kế toán Công ty Cây xanh Hà Nội khai có chuẩn bị tiền đưa cho Trung để sếp đưa Nguyễn Đức Chung. Bà Thảo không nhớ chính xác số tiền cụ thể.

Trong khi đó, Mận tiếp tục khai, quá trình thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh trên địa bàn thành phố với Ban Duy tu, vào năm 2018, ông ta có thiết kế, trồng một số loại cây tại trường mầm non Yển Khê để Nguyễn Đức Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ xây dựng, trị giá hơn 1 tỉ đồng;

Chi 140 triệu đồng trồng cây cho nhà bố mẹ đẻ bị can Chung ở Phú Thọ; 240 triệu đồng trồng cây tại nhà thờ chú họ bị can Chung ở Hải Dương. Mận khai, toàn bộ nguồn tiền đưa đi trồng cây cho bị can Chung đều có được từ việc nâng khống giá cây.

Tuy nhiên, Chung phản bác các lời khai trên, cho rằng không nhận bất kỳ khoản tiền nào của Trung.

Việc Mận trồng cây tại trường học gần nhà bố mẹ đẻ của Chung là do các anh chị em cựu học sinh của trường đứng ra tài trợ, ủng hộ. Họ thuê Mận trồng một số cây hoa phượng và có thanh toán tiền đầy đủ.

Việc Mận trồng cây tại nhà bố mẹ đẻ của Chung là do ông ta gạ gẫm song đều có việc thanh toán. Ngoài ra, việc Mận trồng cây ở nhà thờ chú họ của Chung cũng đều được thanh toán tiền.

Theo Cơ quan điều tra, kết quả xác minh tại các địa điểm: Trường mầm non, nhà bố mẹ đẻ bị can Nguyễn Đức Chung, Nhà thờ họ... đều xác định có người đến trồng cây tại đó. Điều này là phù hợp với lời khai của Bùi Văn Mận về việc trồng cây cho Nguyễn Đức Chung.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành đối chất giữa Nguyễn Đức Chung, Vũ Kiên Trung và Bùi Văn Mận. Kết quả đối chất, các bị can giữ nguyên lời khai.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 14 người khác về các tội: "Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án cây xanh trên, cơ quan chức năng xác định, Nhà nước thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao vừa có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án cây xanh liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra bổ sung.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc "dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt"

Quang Việt |

Trong vụ án trồng cây xanh tại TP Hà Nội, cơ quan công an cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đút túi hơn 100 tỉ đồng từ đấu thầu sai

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc lập các công ty sân sau để đấu thầu thiết bị y tế cho chính bệnh viện.

Báo Lao Động phản ánh đúng sự việc trạm quản lý bảo vệ rừng bị xả súng

Phan Tuấn |

Báo Lao Động đã kịp thời phản ánh đúng vụ việc trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn ở tỉnh Đắk Nông bị các đối tượng chưa xác định được danh tính xả súng trả đũa.

Bamboo Airways chi 11.000 tỉ trả nợ vay, lỗ nặng vì trích lập gần 12.500 tỉ đồng

Quang Dân |

Toàn bộ dàn lãnh đạo HĐQT của Bamboo Airways đồng loạt xin nghỉ. Danh sách ứng viên bầu HĐQT mới chưa được tiết lộ. Trước đó, báo cáo tài chính đã kiểm toán Bamboo Airways cho biết, trong năm 2022, công ty đã trích lập các khoản dự phòng phải thu (ngắn hạn/dài hạn) khó đòi. Đây được coi là động thái quyết liệt của công ty trong quá trình tái cơ cấu, “rũ sạch” những tài sản xấu và phản ánh đúng thực trạng công ty.

Bộ trưởng Y tế thông tin về 2 bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang

Trang Hà |

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, trong thời gian qua, tổ công tác đã rà soát tất cả các quy định của pháp luật, thực trạng việc triển khai các gói thầu của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Đến nay, cơ bản các nhiệm vụ để triển khai xây lắp đã đạt được mức độ rất cao, 80-90%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho biết, hiện vẫn còn vướng mắc trong quá trình thanh toán các dự án này.

Kỳ đài Kinh thành Huế với giá trị văn hoá - lịch sử hơn 200 năm

NGUYỄN LUÂN - THANH THẢO |

Kỳ đài Kinh thành Huế mang giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Trải biến thiên của lịch sử, nơi đây có nhiều câu chuyện không phải ai cũng biết.

Bị can Nguyễn Đức Chung có động cơ vụ lợi trong vụ cây xanh

Việt Dũng |

Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã cho bị can Nguyễn Đức Chung đối chất về việc nhận "quà Tết" 2,6 tỉ và 1,4 tỉ đồng trồng cây và các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Vụ án cây xanh liên quan ông Nguyễn Đức Chung bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Việt Dũng |

Viện KSND Tối cao vừa có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án cây xanh liên quan đến cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung để điều tra bổ sung.

Ông Nguyễn Đức Chung bị cáo buộc "dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt"

Quang Việt |

Trong vụ án trồng cây xanh tại TP Hà Nội, cơ quan công an cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn.