Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Ngày 11.3, Tòa án tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Bùi Ngọc Châu (61 tuổi, nguyên là Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Trương Thanh Thụ (38 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc) và Nguyễn Thị Hà (trưởng thôn 9, xã Hoằng Ngọc), về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

 
Ba bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2015, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho xây dựng một nhà máy may tại khu vực giữa xã Hoằng Đạo và xã Hoằng Ngọc (huyện Hoằng Hóa), với tổng diện tích hơn 45.000 m2.

Sau đó, công ty may này đã thông qua UBND xã Hoằng Ngọc, tiến hành thỏa thuận đền bù cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Trong đó, tại thôn 9 (xã Hoằng Ngọc) có 6 hộ dân bị thu hồi đất, với diện tích 3.800 m2.

Tuy nhiên, do trước năm 1988 và giai đoạn 1989-1992 các hộ này còn nợ các khoản tiền sản, tiền trâu bò… nên bị tạm giữ đất, không được công ty may thỏa thuận và chi tiền đền bù.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, 6 hộ dân có đất mà thôn 9 và xã tạm giữ là người quản lý và sử dụng hợp pháp, khi nhà nước thu hồi diện tích đất này thì được nhận bồi thường về đất.

Sau khi nắm được thông tin trên, với cương vị là chủ tịch xã, Bùi Ngọc Châu đã câu kết với 2 cán bộ (là Thụ và Hà), lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, tự chia diện tích của 5 hộ, rồi lập danh sách đề nghị xác nhận các chủ sử dụng đất nông nghiệp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, các đối tượng này đã ký văn bản để xác nhận khống cho 5 hộ không có đất, nhằm mục đích chiếm đoạt hơn 442 triệu đồng của công ty may.

Căn cứ vào các bằng chứng và lời khai tại tòa, dựa vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Ngọc Châu 3 năm tù giam; Trương Thanh Thụ 2,5 năm tù giam; Nguyễn Thị Hà 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã và kỷ luật hàng loạt cán bộ xã

Quách Du |

Do làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, rút ruột công trình và nhiều sai phạm khác, Chủ tịch UBND một xã (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật.

Kỷ luật Chủ tịch xã đêm khuya vào nhà phụ nữ đã có chồng

NHẬT HỒ |

Ngày 22.2, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tiến hành kỷ luật ông Lương Minh Đương, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông, Thị xã Giá Rai về hành vi thiếu gương mẫu, tu dưỡng rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống…

Đánh bài ăn tiền, Bí thư và Phó Chủ tịch xã bị cách chức vụ trong Đảng

Quách Du |

Do có hành vi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở Ủy ban xã, một Bí thư và Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Chủ tịch xã nửa đêm vào nhà vợ người khác bị phát hiện

NHẬT HỒ |

Ngày 25.12, ông Phạm Phước Tạo, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận vụ việc Chủ tịch UBND xã Lương Minh Đương bị tố cáo nửa đêm vào nhà vợ người khác trong khi chồng cô này không có ở nhà.

Đình chỉ công tác Bí thư và Phó Chủ tịch xã vì bị tố đánh bạc ở trụ sở

Quách Du |

Sau khi xuất hiện một clip quay lại cảnh đánh bạc được cho xảy ra ngay tại trụ sở xã, hai cán bộ xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thanh Hóa: Cách chức Chủ tịch xã và kỷ luật hàng loạt cán bộ xã

Quách Du |

Do làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền ngân sách, rút ruột công trình và nhiều sai phạm khác, Chủ tịch UBND một xã (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách chức. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ khác của xã này cũng bị kỷ luật.

Kỷ luật Chủ tịch xã đêm khuya vào nhà phụ nữ đã có chồng

NHẬT HỒ |

Ngày 22.2, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tiến hành kỷ luật ông Lương Minh Đương, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông, Thị xã Giá Rai về hành vi thiếu gương mẫu, tu dưỡng rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống…

Đánh bài ăn tiền, Bí thư và Phó Chủ tịch xã bị cách chức vụ trong Đảng

Quách Du |

Do có hành vi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở Ủy ban xã, một Bí thư và Phó Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Chủ tịch xã nửa đêm vào nhà vợ người khác bị phát hiện

NHẬT HỒ |

Ngày 25.12, ông Phạm Phước Tạo, Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận vụ việc Chủ tịch UBND xã Lương Minh Đương bị tố cáo nửa đêm vào nhà vợ người khác trong khi chồng cô này không có ở nhà.

Đình chỉ công tác Bí thư và Phó Chủ tịch xã vì bị tố đánh bạc ở trụ sở

Quách Du |

Sau khi xuất hiện một clip quay lại cảnh đánh bạc được cho xảy ra ngay tại trụ sở xã, hai cán bộ xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.