Nguyên cán bộ ngân hàng tham ô 114 tỉ đồng lĩnh án tử hình

Hữu Long |

Chiều 6.5, sau 8 ngày xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 20 bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Krông Bông (Đắk Lắk) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo HĐXX, Chu Ngọc Hải (35 tuổi), nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông lợi dụng việc làm trái quy định của cơ quan đã lập khống 562 hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt số tiền được giao quản lý tổng cộng hơn 114 tỉ đồng.

Ngoài Chu Ngọc Hải, nhiều cán bộ lãnh đạo Agribank Krông Bông cùng vào vòng lao lý

Ngoài Chu Ngọc Hải, nhiều cán bộ lãnh đạo Agribank Krông Bông cũng vào vòng lao lý.

Sau khi chiếm đoạt, Chu Ngọc Hải đã chuyển qua tài khoản cho 86 người với tổng số tiền hơn 69 tỉ đồng (trong đó có tiền cá độ bóng đá, tiền mua vật dụng chơi game); khoảng 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá; 4 tỉ đồng phục vụ ăn chơi.

Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa xác định được việc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào; những đối tượng nhận tiền qua tài khoản thì không thừa nhận cá độ bóng đá do người khác mượn tài khoản để chuyển tiền hoặc trả nợ vay mượn cá nhân. Số tiền trong các tài khoản không còn nên không thu hồi được...

Đối với 19 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Krông Bông đã làm trái quy định của nhà nước, tạo cơ hội cho Chu Ngọc Hải lợi dụng chiếm đoạt số tiền trên…

HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tử hình về tội “Tham ô tài”. Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình.

Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên giám đốc Agribank Krông Bông bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

18 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Như Lao Động đưa tin, từ 2015-2017, Chu Ngọc Hải là cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thủ đoạn của Hải là lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, để chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.

Lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật.

Thế nhưng, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng đối diện án tử

H.L |

Viện KSND Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Chu Ngọc Hải vì phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Rút 1,2 tỷ do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ, thanh niên có phạm tội?

MAI PHƯƠNG |

Trước đó, nam thanh niên gửi hồ sơ xin được cấp thẻ tại một chi nhánh ngân hàng. Sau khi có thẻ, Nguyên bất ngờ nhận được gần 5 tỷ đồng.

Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng bị kỷ luật vì cấp dưới tham ô 114 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Chu Ngọc Hải cùng đồng bọn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Xét xử 20 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 114 tỉ đồng

Hữu Long |

Trong thời gian công tác, Hải đã lợi dụng sơ hở của đơn vị để tham ô hơn 114 tỉ đồng. Số tiền tham ô, Hải khai dùng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng đối diện án tử

H.L |

Viện KSND Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Chu Ngọc Hải vì phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Rút 1,2 tỷ do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ, thanh niên có phạm tội?

MAI PHƯƠNG |

Trước đó, nam thanh niên gửi hồ sơ xin được cấp thẻ tại một chi nhánh ngân hàng. Sau khi có thẻ, Nguyên bất ngờ nhận được gần 5 tỷ đồng.

Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng bị kỷ luật vì cấp dưới tham ô 114 tỉ đồng

Hữu Long |

Sáng 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Chu Ngọc Hải cùng đồng bọn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Xét xử 20 cán bộ ngân hàng tham ô hơn 114 tỉ đồng

Hữu Long |

Trong thời gian công tác, Hải đã lợi dụng sơ hở của đơn vị để tham ô hơn 114 tỉ đồng. Số tiền tham ô, Hải khai dùng cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân.