Nguỵ trang ma tuý vận chuyển qua đường hàng không gia tăng

Việt Dũng |

Các đối tượng cất giấu ma tuý trong thuốc tân dược, sữa, đồ chơi trẻ em... đóng gói giống của nhà sản xuất, vận chuyển từ các nước châu Âu về Việt Nam.

Ngày 26.3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm ma túy qua tuyến đường hàng không, chuyển phát nhanh và bưu điện từ năm 2019 đến nay.

Những năm qua, cùng với việc đầu tư mở rộng các Cảng hàng không ở Việt Nam và yêu cầu đòi hỏi đơn giản hóa các thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa càng làm cho tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến đường hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ.

Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, mặc dù việc đi lại giữa các quốc gia hạn chế, tuy nhiên số vụ vận chuyển trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu như: Anh, Bỉ, Đức, Hà Lan... về Việt Nam qua đường hàng không, chuyển phát nhanh, bưu điện vẫn tiếp tục phức tạp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 phát biểu tại hội nghị về tình hình ma tuý vận chuyển qua đường hàng không. Ảnh: Hà Duy.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 phát biểu tại hội nghị về tình hình ma tuý vận chuyển qua đường hàng không. Ảnh: Hà Duy.

Từ năm 2019 đến nay, C04 đã phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, An ninh hàng không Nội Bài đấu tranh, bắt giữ 30 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin, 37 kg và 50.600 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng...

C04 đưa ra thủ đoạn của các đối tượng cất giấu ma túy trong quà tặng, thuốc tân dược, sữa, thực phẩm chức năng, dầu gội, sữa tắm, đồ chơi trẻ em... rồi đóng gói giống của nhà sản xuất.

Sau đó chúng mạo danh các công ty xuất, nhập khẩu ủy thác lòng vòng cho nhiều công ty khác nhau thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm che giấu danh tính và nguồn gốc hàng hóa có cất giấu ma túy.

Đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không thường có sự chỉ đạo của các đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài, chúng không trực tiếp mà thuê các đối tượng ở trong nước vận chuyển ma túy. Do vậy khi bắt giữ không có điều kiện làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, không xác định được đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng 04 cho biết, thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng, triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản trên tuyến đường hàng không, đường bưu điện để nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng phạm tội ma túy.

Tổ chức triển khai điều tra, trinh sát để có biện pháp xử lý đối với các đối tượng có biểu hiện liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy qua đường hàng không, bưu điện.

C04 sẽ phối hợp cùng các lực lượng thành lập Tổ công tác liên ngành, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến, địa bàn này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng khen các đơn vị tham gia phá 2 chuyên án thu giữ hơn 226kg ma tuý

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại.

Đường dây ma tuý có dấu hiệu chuyển lậu 600 tỉ đồng ra nước ngoài

Việt Dũng |

Trong số các đường dây ma tuý C04 triệt phá, có nhóm hoạt động "liên doanh" nhiều loại tội phạm như: Chuyển lậu 600 tỉ đồng ra nước ngoài, chiếm đoạt tiền qua mạng Internet...

Hà Nội: Vợ chồng chủ khách sạn bị khởi tố vì liên quan đến ma tuý

Việt Dũng |

Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, chủ khách sạn Seoul, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ bị cáo buộc cầm đầu đường dây cung cấp ma tuý cho dân chơi ở Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Thủ tướng khen các đơn vị tham gia phá 2 chuyên án thu giữ hơn 226kg ma tuý

Phạm Đông |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen thắng lợi 2 chuyên án chống tội phạm về ma tuý, bắt giữ 7 đối tượng, thu 226,9 kg ma tuý các loại.

Đường dây ma tuý có dấu hiệu chuyển lậu 600 tỉ đồng ra nước ngoài

Việt Dũng |

Trong số các đường dây ma tuý C04 triệt phá, có nhóm hoạt động "liên doanh" nhiều loại tội phạm như: Chuyển lậu 600 tỉ đồng ra nước ngoài, chiếm đoạt tiền qua mạng Internet...

Hà Nội: Vợ chồng chủ khách sạn bị khởi tố vì liên quan đến ma tuý

Việt Dũng |

Nguyễn Tuấn Anh (42 tuổi, chủ khách sạn Seoul, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ bị cáo buộc cầm đầu đường dây cung cấp ma tuý cho dân chơi ở Hà Nội.