Ngụy trang hàng chục gói cần sa dưới vỏ bọc trà Atiso để gửi đi tiêu thụ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 1.6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phát hiện, bắt giữ Trần Phúc (38 tuổi, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) vận chuyển 30 gói cần sa khô từ tỉnh Đắk Nông về Đắk Lắk để gửi đi tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 31.5, lực lượng chức năng phát hiện Phúc đang bê một thùng xốp từ xe taxi vào một Bưu điện ở đường Ngô Quyền, phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Bên ngoài thùng xốp ghi là trà Atiso đỏ và địa chỉ, số điện thoại người nhận ở tỉnh Quảng Ninh.

Mở kiểm tra thùng xốp có 30 gói màu bạc, bên trong chứa hoa cây cần sa khô với tổng trọng lượng trên 3kg.

Bước đầu, Phúc khai nhận, trưa ngày 30.5, Phúc được một người đàn ông tên Cường thuê điều khiển xe taxi đến xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) nhận thùng hàng trên rồi đưa về bưu điện ở tỉnh Đắk Lắk gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi gửi xong, Phúc được trả tiền công 1,2 triệu đồng.

Đến chiều ngày 31.5, khi người tên Cường yêu cầu Phúc mang thùng hàng ra bưu điện gửi thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Phúc còn khai nhận, đã nhiều lần đi nhận và gửi hàng cho đối tượng Cường.

Hiện, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao đối tượng Phúc cùng phương tiện, tang vật cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Chủ quán pub bán cần sa để nhanh thu lợi nhuận

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Như Thao - chủ một quán pub ở phố cổ khi mở cửa kinh doanh trở lại sau thời gian tạm dừng do COVID-19, đã bán cần sa cho khách để trục lợi.

Truy tố một người Nga trồng và tàng trữ trái phép cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Quá trình thuê nhà trọ tạm trú tại phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, một người Nga đã trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp đã bị công an địa phương phát hiện.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tuyên án một người nước ngoài tự trồng và tàng trữ cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Toà án Nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử người đàn ông quốc tịch Nga trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp và tàng trữ cần sa do mình trồng được tại nhà trọ ở TP.Phan Thiết.

Chủ quán pub bán cần sa để nhanh thu lợi nhuận

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Như Thao - chủ một quán pub ở phố cổ khi mở cửa kinh doanh trở lại sau thời gian tạm dừng do COVID-19, đã bán cần sa cho khách để trục lợi.

Truy tố một người Nga trồng và tàng trữ trái phép cần sa tại Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Quá trình thuê nhà trọ tạm trú tại phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, một người Nga đã trồng nhiều cây cần sa trong các túi vải, sử dụng bóng đèn để chiếu sáng cho cây quang hợp đã bị công an địa phương phát hiện.