Người vợ viết đơn xin giảm án cho chồng sát hại 2 con nhỏ

Việt Dũng |

Việc Duy sát hại hai đứa trẻ vì ghen tuông, phát hiện chúng không phải con ruột, khiến phải trả giá bằng án tử hình, chị H. thấy trong bi kịch này, bản thân mình có lỗi một phần.

Chị H., vợ của bị cáo Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, huyện Thanh Oai), người bị TAND Hà Nội hôm 1.11 tuyên tử hình về tội Giết người - vừa có đơn xin giảm án cho chồng.

Chị H. cũng là mẹ đẻ, đại diện hợp pháp cho 2 đứa trẻ - nạn nhân bị Duy sát hại bằng thuốc độc.

Trong đơn, chị Hiền viết: Bản án sơ thẩm xử phạt tử hình bị cáo là quá nghiêm khắc.

Theo đơn, chị cho hay, Duy phạm tội trong tình trạng cùng quẫn vì lo sợ khi vợ ly hôn sẽ mất vợ và mất cả 2 con. Từ khi 2 cháu sinh ra, bị cáo đã hết lòng hết sức thương yêu, lo cho 2 con, dù 2 cháu có là con đẻ của mình hay không, nhưng vẫn một lòng thương yêu.

Bi kịch xảy ra cũng một phần bắt nguồn từ lỗi của chị. Bị cáo Nguyễn Văn Duy sau khi cho 2 cháu uống thuốc sâu tử vong cũng đã tự tử nhưng may mắn thoát chết.

Bản thân chị cũng rất ân hận, day dứt và thấy có lỗi trước chồng và gia đình khi để xảy ra vụ án đau lòng như vậy.

Sự việc xảy ra trong gia đình, 2 cháu cũng đã mất nên chị không muốn thêm một lần nữa đau khổ khi chồng lại bị kết án tử hình. Do đó, chị tha thiết và kính xin quý tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ nhất cho bị cáo Nguyễn Văn Duy để anh ta có cơ hội được sống.

"Đó là tất cả những gì tôi có thể sám hối trước bản thân và gia đình ", chị H. viết trong đơn kháng cáo.

Trước đó, vào hôm xét xử chồng giết hai đứa con mình dứt ruột đẻ ra, chị H. chỉ biết khóc.

Duy bị cáo buộc giết hai đứa trẻ không phải con ruột của bị cáo. Chị H. có mặt tại tòa đã không đề nghị bồi thường và xin giảm nhẹ cho Duy.

Theo cáo buộc, Duy phát hiện 2 đứa trẻ 6 tuổi và 4 tuổi không phải con ruột của mình sau khi đi kiểm tra ADN. Cuộc sống vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chị H. đã mang các con về nhà bố mẹ đẻ ở và đề nghị Duy "buông tha" cho mình. Song bị cáo không đồng ý, muốn níu kéo.

Ngày 18.5.2018, Duy mua thuốc trừ sâu pha vào nước ngọt cho hai bé uống khiến nạn nhân tử vong. Bị cáo cũng tự tử song không chết.

Tòa đã tuyên phạt Duy tử hình, mức án cao hơn Viện kiểm sát đề nghị (tù chung thân).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Án tử hình cho kẻ sát hại hai trẻ nhỏ bằng thuốc trừ sâu

T.H |

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong; Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình

Việt Dũng |

Nghe vợ đòi ly hôn, cùng với việc biết hai đứa trẻ không phải con đẻ của mình, Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã pha thuốc trừ sâu vào nước ngọt cho chúng uống rồi tự tử...

Khởi tố, bắt giam đối tượng nghi giết con ném xác xuống sông

H.V |

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Nghi án cha giết con trai 4 tháng tuổi rồi đến công an đầu thú

PHÚC ĐẠT |

Sau khi con trai tử vong, đối tượng Hoàng Quốc Tuấn lấy xe máy và đồ đạc bỏ đi. Sau đó đến cơ quan công an tự thú.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin Hà Nội 24h: Án tử hình cho kẻ sát hại hai trẻ nhỏ bằng thuốc trừ sâu

T.H |

Từ năm 2021, Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong; Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình... là tin nóng Hà Nội trong 24h qua.

Người đàn ông sát hại hai trẻ nhỏ bị tuyên án tử hình

Việt Dũng |

Nghe vợ đòi ly hôn, cùng với việc biết hai đứa trẻ không phải con đẻ của mình, Nguyễn Văn Duy (34 tuổi, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã pha thuốc trừ sâu vào nước ngọt cho chúng uống rồi tự tử...

Khởi tố, bắt giam đối tượng nghi giết con ném xác xuống sông

H.V |

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Nghi án cha giết con trai 4 tháng tuổi rồi đến công an đầu thú

PHÚC ĐẠT |

Sau khi con trai tử vong, đối tượng Hoàng Quốc Tuấn lấy xe máy và đồ đạc bỏ đi. Sau đó đến cơ quan công an tự thú.