Người túm tóc cán bộ tự quản ở chốt kiểm soát bị xử phạt 12 tháng tù

Việt Dũng |

Ninh Văn Đức (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) không đeo khẩu trang, ra chốt kiểm soát "đòi" lại chiếc xe bị giữ, rồi túm tóc một thành viên tổ công tác.

Sáng 21.9, kết thúc phiên toà sơ thẩm, Toà án nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội đã tuyên phạt Ninh Văn Đức 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Phiên toà được xét xử theo thủ tục rút gọn.

Ngoài mức án trên, Đức còn bị xử phạt hành chính về vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

Ra phán quyết với Đức, Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp tới trật tự quản lý hành chính Nhà nước, vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, vi phạm về giãn cách xã hội...

Theo bản án, đêm 28.8, tổ công tác đã đưa chiếc xe máy Honda Air Blade không biển số, đỗ ven đường không có người trông. Chiếc xe này là của Đức.

Đến khoảng 0h20 ngày 29.8, Đức đi bộ từ vỉa hè đường Yên Phụ, tiến về phía tổ công tác đang lập chốt kiểm soát, lớn tiếng hỏi chiếc xe ai thu, hiện đang ở đâu.

Thấy Đức có biểu hiện say rượu, không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, anh Trần Kim Sơn - cán bộ tự quản, tại chốt kiểm soát bị cáo yêu cầu bị cáo đeo khẩu trang, xuất trình giấy tờ và về công an phường để giải quyết.

Lúc này, Đức tiếp tục lớn tiếng, lăng mạ, chửi bới tổ công tác. Khi bị nhắc nhở tiếp về việc đeo khẩu trang, Đức túm tóc anh Sơn giật về phía sau. Thấy vậy, tổ công tác đã khống chế đưa Đức về trụ sở Công an phường Nguyễn Trung Trực để xử lý.

Tại cơ quan công an, Đức có biểu hiện không tỉnh táo, qua xét nghiệm nhanh, người đàn ông này dương tính với ma tuý tổng hợp. Quá trình điều tra, Đức khai nhận, tối 28.8, Đức sang nhà một người bạn tại phố Ngọc Thuỵ để uống rượu. Sau đó Đức đi xe máy về ngõ 118 Yên Phụ để vào nhà một người bạn khác chơi, dựng xe máy dưới lòng đường.

Sau đó Đức ra về thì không thấy xe máy đâu, nhìn sang bên đường thấy có chốt phòng chống dịch COVID-19 nên bị cáo đi sang hỏi. Do trước đó có uống rượu nên Đức không làm chủ được bản thân, có hành vi chửi bới, túm tóc cán bộ ở chốt kiểm soát.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

36 tháng tù cho F0 chống đối ở chốt kiểm soát dịch

Vân Trường |

Sáng 16.9, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, về các tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khởi tố người phụ nữ say rượu làm loạn ở chốt kiểm soát

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) sau khi uống rượu, nhận được "ứng cứu" của chồng ở chốt kiểm soát, đã làm loạn tại đây.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

36 tháng tù cho F0 chống đối ở chốt kiểm soát dịch

Vân Trường |

Sáng 16.9, Tòa án Nhân dân thành phố Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại khu 7, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, về các tội danh “Gây rối trật tự công cộng” và “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Khởi tố người phụ nữ say rượu làm loạn ở chốt kiểm soát

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lợi (quận Long Biên, Hà Nội) sau khi uống rượu, nhận được "ứng cứu" của chồng ở chốt kiểm soát, đã làm loạn tại đây.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.