Người phụ nữ mua giấy chứng nhận giả, lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỉ

QUÁCH DU |

Lê Thị Tâm (ở Thanh Hóa) lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình, sau đó lừa bán đất cho nhiều người và chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22.9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Lê Thị Tâm (30 tuổi, trú tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đây là đối tượng mà Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó.

Lê Thị Tâm bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH
Lê Thị Tâm bị bắt giữ tại cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATH

Theo điều tra, Lê Thị Tâm là đối tượng có tiền sử bị bệnh tâm thần, đã khám và điều trị nhiều lần tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa. Trong các năm từ 2012 - 2014,  Lê Thị Tâm đã bị Công an huyện Nga Sơn và Công an TP.Thanh Hóa khởi tố điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, sau khi đối tượng được đưa đi giám định pháp y về tâm thần đều cho kết quả, mất năng lực hành vi nên vụ án được đình chỉ điều tra và đối tượng được đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Từ tháng 2 đến tháng 6.2021, Lê Thị Tâm liên tục có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hoằng Hóa và TP.Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của Tâm là lên mạng xã hội đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình để lừa bán đất cho nhiều người dân và chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Tâm còn nhận 400 triệu đồng của anh V.V.C (31 tuổi, trú tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa), hứa bán ôtô nhưng sau đó lại bán xe cho người khác và không trả lại tiền cho anh C.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát đi thông báo, ai là nạn nhân của Lê Thị Tâm thì gửi đơn hoặc báo với cơ quan Công an để được giải quyết.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Cao Nguyên |

Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Mạo danh cán bộ thuế, lừa đảo mời nhận hỗ trợ COVID-19

Cao Nguyên |

Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.