Vụ việc bé trai bị đánh đập xảy ra ngày 31.1, tại ngôi nhà nằm đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Người phụ nữ trong clip đánh bé trai được xác định là N.T.T.T (31 tuổi, ngụ Bình Dương). Cháu bé bị đánh là H.Q.T (4 tuổi, con ruột của chị T).
Đoạn clip cho thấy chị T cầm sợi dây buộc trên cổ con trai giật đi giật lại, tát, bóp cổ rồi quăng quật cháu. Hành động của người phụ nữ khiến con mình hoảng sợ và đau nên liên tục khóc thét.
Làm việc với công an, chị T cho biết đã đánh con do trước đó buồn bực chuyện gia đình. Cụ thể, bố mẹ chị T cho con trai chị sợi dây chuyền nhưng sau đó nói khi nào đi học thì cởi ra để ông bà giữ kẻo mất. Chị T nghĩ ông bà đòi lại nên buồn, cùng với việc giận con mình quậy phá đồ đạc nên đã đánh con.
Sáng ngày 1.2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ân - Chủ tịch UBND phường Hòa Phú cho biết hiện công an đã làm việc với người phụ nữ để làm rõ vụ việc.
Trên cơ sở tài liệu thu thập ban đầu xác định chị T đã có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể con mình. Ngoài ra, công an cũng tiếp nhận thông tin trước đó T nhiều lần đánh con.
Hành vi của T có dấu hiệu phạm vào tội ngược đãi hoặc hành hạ con mình theo điều 185 Bộ Luật hình sự. Hiện Công an phường đã làm phiếu chuyển lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một thụ lý giải quyết theo đúng quy định.
Theo một số hàng xóm, chị T đi làm nuôi 2 con nhỏ và thương con. Có thể vì bức xúc, nỗi lo về cuộc sống chồng chất lên vai một người phụ nữ nên mới xảy ra sự việc đau lòng trên.