Người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng bị tuyên 18 tháng tù

THUỲ TRANG |

Chiều 9.2, HĐXX Toà án nhân dân TP. Đà Nẵng tuyên phạt ông Đào Tấn Cường - người nhắn tin đe doạ Chủ tịch UBND Đà Nẵng 18 tháng tù về tội Đe dọa giết người.

Tại phiên tòa, ông Đào Tấn Cường thừa nhận hành vi nhắn tin đe doạ, tuy nhiên bị cáo và luật sự bào chữa cho rằng, bị cáo không thực hiện đe dọa giết người mà chỉ vì bức xúc chuyện cá nhân nên đã cư xử không phải.

Ông Chu Văn Hưng - luật sư bào chữa cho bị cáo Cường cũng cho rằng, do không ghi nhận những sự việc xảy ra đối với các ông Thơ và ông Sơn - những bị hại trước và sau khi có tin nhắn của bị cáo Cường - nên "hành vi nhắn tin của bị cáo Cường bị dừng ở mức xúc phạm danh dự chứ chưa cấu thành tội phạm đe dọa giết người" - luật sư Hưng lý luận. 

Tuy nhiên, ông Trịnh Anh Hùng - luật sư đại diện cho ông Huỳnh Đức Thơ lại cho rằng, mục đích tin nhắn của bị cáo Cường là nhằm ngăn chặn việc thanh tra, kiểm tra ở bán đảo Sơn Trà. Trong khi đó, ông Thơ đang thực hiện nhiệm vụ này với tư cách là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Vì vậy, việc nhắn tin đó gây lo sợ cho ông Thơ và gia đình.

Bà Vân Anh - vợ ông Thơ - cho biết, bà không đồng tình với ý kiến của luật sư là hành vi của bị cáo Cường chỉ ở mức độ hành chính. Bởi người nhà ông Thơ sau khi nhận được tin nhắn này rất hoang mang, lo sợ, thay đổi giờ giấc sinh hoạt, tăng cường cảnh giác.

Mặc dù vậy, cũng tại phiên toà, các luật sư của người bị hại và gia đình bị hại đã đề nghị tòa xem xét, giảm nhẹ mức án cho bị cáo Cường.

Theo VKSND TP. Đà Nẵng, hành vi của bị cáo Đào Tấn Cường thuộc hành vi đe dọa giết người vì bị cáo là người đầy đủ hành vi, đã chủ động mua điện thoại và sim, nhắn tin.

Tin nhắn là có thực và đã gửi đến ông Thơ và ông Sơn. Sau khi nhắn tin, do lo sợ, bị cáo đã đập điện thoại và bẻ sim ném xuống sông Hàn. Bị cáo quen biết bị hại nhưng không nói trực tiếp mà nhắn tin cho bị hại khiến bị hại hoang mang. Người bị hại là bạn nhưng cũng là lãnh đạo của thành phố. Chính bản thân bị cáo đã thừa nhận hành vi đe dọa tính mạng đối với ông Thơ và ông Sơn.

Nói lời sau cùng tại phiên toà, ông Đào Tấn Cường thừa nhận hành vi đe doạ giết người, đồng thời một lần nữa gửi lời xin lỗi đến bị hại, gia đình bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ án để quay lại cộng đồng.

Sau khi xét thấy những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như có nhân thân tốt, tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra, gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng…, HĐXX tuyên bị cáo Đào Tấn Cường 18 tháng tù giam với tội danh Đe doạ giết người.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Bị hại xin giảm án cho bị can

T. A - T.H |

Sau phiên toà bị hoãn ngày 16.1, sáng nay (9.2), bị cáo Đào Tấn Cường đã có mặt tại toà. Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục uỷ quyền cho luật sư.

Bắt thêm một đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Hiện đối tượng này đang được di lý ra Hà Nội để điều tra làm rõ.

Nóng: Khởi tố kẻ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố bị can Đào Tấn Cường về tội đe dọa giết người. Cường là đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử vụ nhắn tin dọa giết Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Bị hại xin giảm án cho bị can

T. A - T.H |

Sau phiên toà bị hoãn ngày 16.1, sáng nay (9.2), bị cáo Đào Tấn Cường đã có mặt tại toà. Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục uỷ quyền cho luật sư.

Bắt thêm một đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp một đối tượng có hành vi nhắn tin đe dọa ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Hiện đối tượng này đang được di lý ra Hà Nội để điều tra làm rõ.

Nóng: Khởi tố kẻ nhắn tin đe dọa Chủ tịch Đà Nẵng

CAO NGUYÊN |

Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố bị can Đào Tấn Cường về tội đe dọa giết người. Cường là đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Đà Nẵng