Người lao động không vay tiền mua hàng trả góp vẫn bị đòi nợ gây phiền toái

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một người lao động không vay tiền mua hàng trả góp nhưng vẫn bị đòi nợ. Không những vậy, người thân và công ty còn bị đối tượng đòi nợ làm phiền.

Vụ việc xảy ra với anh L.Q.M - sinh năm 1986, đang ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khẳng định không vay tiền mua hàng trả góp nhưng vẫn bị đòi nợ

Phản ánh đến Báo Lao Động, anh L.Q.M cho biết thời gian gần đây liên tục bị các đối tượng đòi nợ, khủng bố tinh thần yêu cầu anh phải thanh toán khoản vay trả góp mua điện thoại là 13,2 triệu đồng. Tuy đã khẳng định là không vay, nhưng các đối tượng vẫn gọi điện đòi nợ.

Không chỉ riêng cá nhân anh L.Q.M bị làm phiền, các đối tượng còn tìm về nhà làm phiền người thân và tìm đến tận công ty tại KCN VSIP (ở Bình Dương) - nơi làm việc của anh L.Q.M. Đối tượng đòi nợ gây phiền toái cho cán bộ nhân sự, người của công ty. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm của anh L.Q.M. Công ty yêu cầu anh phải giải quyết việc cá nhân không được làm ảnh hưởng đến công ty.

“Mấy ngày qua, tôi bị số lạ gọi đến khủng bố tinh thần, họ đề nghị phải thanh toán nợ hàng chục triệu đồng. Họ nói tôi vay tiền không trả. Tôi có đến làm việc với Cty Tài chính H.D.S.S, họ đưa ra bản hợp đồng với thông tin hoàn toàn đúng với tôi trên chứng minh nhân dân cũ đã mất”, anh M. kể.

Đối chiếu hồ sơ vay tại cơ quan công an

Chiều ngày 6.6, đại diện công ty tài chính S.S xuống làm việc với anh L.Q.M. Phóng viên Báo Lao Động đã hướng dẫn cho anh L.Q.M đề nghị đại diện công ty này đến cơ quan công an làm việc.

Tại đây, các bên lập biên bản làm việc trước cán bộ công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Anh L.Q.M (áo xanh) làm việc với đại diện công ty tài chính.
Anh L.Q.M (áo xanh) làm việc với đại diện công ty tài chính.

Đại diện phía công ty đưa ra một hợp đồng có tên của anh L.Q.M vay 13,2 triệu đồng để mua trả góp điện thoại từ năm 2014.

Sau khi xem hợp đồng, nhận dạng ảnh, chữ ký, thông tin cá nhân, anh L.Q.M cho biết: chữ ký, chữ viết trên hợp đồng không phải của mình. Anh khẳng định không liên quan, không thực hiện ký kết hợp đồng với công ty tài chính S.S. Một số giấy tờ như CMND, giấy phép lái xe sử dụng làm hợp đồng là trùng với tên của anh nhưng đã mất từ năm 2009. Hình ảnh trên các giấy tờ đã bị thay đổi, giữ nguyên thông tin. Các thông tin về người thân của anh L.Q.M, sử dụng để tham chiếu trong hợp đồng vay cũng không phải người quen, người thân của anh.

Tại cơ quan công an, anh  L.Q.M yêu cầu công ty tài chính S.S chấm dứt ngay việc gọi điện làm phiền người thân và công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cá nhân L.Q.M. Anh L.Q.M cũng viết đơn trình báo đến công an vụ việc.

Hiện Công an phường Phú Lợi đã tiếp nhận đơn trình báo, các giấy tờ liên quan để ghi nhận, tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an cũng yêu cầu Công ty S.S chấm dứt hành vi đòi nợ gây ảnh hưởng đến danh dự uy tín của anh L.Q.M.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dân khó vay vốn, nạn “tín dụng đen” hoành hành

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tiếp với nông dân Việt Nam, đại diện nông dân dự Hội nghị cho biết, tình trạng khó vay vốn, "tín dụng đen" hoành hành vẫn diễn ra tại các vùng nông thôn.

Bắt Giám đốc đường dây tín dụng đen, vay tiền qua app lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Liu Dan Yang - đối tượng đứng đầu hệ thống cho vay với gần 1 triệu tài khoản qua 3 app… trong đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia, lãi suất tới 2.190%/năm.

Nhiều công nhân Bình Dương, Bình Phước khó khăn sập bẫy tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, những năm gần đây, nhiều công nhân vì gặp khó khăn đã phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi - tín dụng đen. Kết quả lãi mẹ đẻ lãi con, có người không đủ khả năng trả nợ, bị đối tượng đòi nợ khủng bố tinh thần, làm phiền người thân.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Dân khó vay vốn, nạn “tín dụng đen” hoành hành

Vũ Long |

Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại trực tiếp với nông dân Việt Nam, đại diện nông dân dự Hội nghị cho biết, tình trạng khó vay vốn, "tín dụng đen" hoành hành vẫn diễn ra tại các vùng nông thôn.

Bắt Giám đốc đường dây tín dụng đen, vay tiền qua app lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Liu Dan Yang - đối tượng đứng đầu hệ thống cho vay với gần 1 triệu tài khoản qua 3 app… trong đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia, lãi suất tới 2.190%/năm.

Nhiều công nhân Bình Dương, Bình Phước khó khăn sập bẫy tín dụng đen

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, Bình Phước, những năm gần đây, nhiều công nhân vì gặp khó khăn đã phải tìm đến các đối tượng cho vay nặng lãi - tín dụng đen. Kết quả lãi mẹ đẻ lãi con, có người không đủ khả năng trả nợ, bị đối tượng đòi nợ khủng bố tinh thần, làm phiền người thân.