Người không tuân thủ cách ly, phòng chống COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, nên cần phải tuân thủ việc cách ly... nếu không sẽ bị xử lý.

Theo luật sư Long, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỉ lệ tử vong cao, thuộc nhóm A theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007.

Đối với bệnh thuộc nhóm A thì một trong những điều khoản bắt buộc là tuân thủ việc cách ly; thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ quan chức năng.

Luật sư Long cho hay, hành vi trốn tránh cách ly/ trốn khỏi nơi cách lý là hành vi đáng lên án, không những gây nguy cơ lây lan dịch bệnh; gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch của cơ quan chức năng mà xét về mặt pháp luật, hành vi này còn là hành vi phạm pháp luật.

Người trốn tránh cách ly/ bỏ trốn khỏi nơi cách ly có thể bị xử lý hành chính từ 5-10 triệu đồng theo điểm b khoản 2 điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể: Điều 10. Vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

2. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không tổ chức thực hiện việc cách ly y tế đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A…..”

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cách ly; cưỡng chế cách ly.

Đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng: Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP, sẽ tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch từ ngày 15.11.2020.

Cụ thể, tại khoản điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, quy định phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Luật sư Long cho rằng, hiện tại các cơ quan chức năng chủ yếu dựa vào tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng tránh cho nhân dân, nhưng tùy vào tình hình phức tạp thì có thể áp dụng các hình thức phạt nặng hơn.

Đối với hành vi che giấu dịch bệnh

Theo điểm 1 khoản 2 điều 11 Nghị định Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định Phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với các hành vi Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

Trường hợp, người trốn tránh cách ly/trốn khỏi nơi cách ly/ không đeo khẩu trang/che giấu bệnh mà gây ra hậu quả lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người khác thì có thể bị xử lý hình sự về Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại Điều 240 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; tùy hậu quả xảy ra có thể bị phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm.

Luật sư Long cho hay, hiện nay chế tài xử lý các hành vi này tuy đã có quy định cụ thể nhưng chưa đủ mạnh để răn đe. Thực tế rất nhiều trường hợp trốn tránh, giấu bệnh vẫn chưa được xử lý.

Luật sư nói: Được biết chỉ có trường hợp tại Long Biên (Hà Nội) thuộc diện cách ly F1 bị xử phạt 10 triệu đồng về hành vi trốn tránh cách ly. Các trường hợp trốn tránh, giấu bệnh cần được xử lý nghiêm để có tính răn đe hơn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm làm lây dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ra công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiệc sinh nhật trong khu cách ly: Phó Chủ tịch phường bị xử lý về mặt Đảng

HƯNG THƠ |

Ông Hoàng Viết Cương – Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã bị xử lý về mặt Đảng vì liên quan đến việc tổ chức sinh nhật trong khu cách ly cùng bệnh nhân COVID-19.

Gia Lai mua 3 máy thở phòng chống dịch với giá cao ngất ngưởng: Kiến nghị thành lập Hội đồng thẩm định giá để so sánh xử lý

THANH TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua 3 máy thở phòng chống dịch bệnh COVID-19 với giá thành cao hơn nhiều so với các địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Sự việc này làm dư luận nghi ngờ có hay không việc nâng khống giá trị thiết bị y tế để trục lợi cá nhân. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc và kiến nghị với UBND tỉnh Gia Lai sự cần thiết thành lập Hội đồng thẩm định giá của nhà nước để so sánh đối chiếu, từ đó có biện pháp chỉ đạo, xử lý phù hợp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm làm lây dịch COVID-19

Lệ Hà |

Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 ra công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú; đánh giá và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiệc sinh nhật trong khu cách ly: Phó Chủ tịch phường bị xử lý về mặt Đảng

HƯNG THƠ |

Ông Hoàng Viết Cương – Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã bị xử lý về mặt Đảng vì liên quan đến việc tổ chức sinh nhật trong khu cách ly cùng bệnh nhân COVID-19.

Gia Lai mua 3 máy thở phòng chống dịch với giá cao ngất ngưởng: Kiến nghị thành lập Hội đồng thẩm định giá để so sánh xử lý

THANH TUẤN |

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mua 3 máy thở phòng chống dịch bệnh COVID-19 với giá thành cao hơn nhiều so với các địa phương trên cả nước, trong đó có Hà Nội. Sự việc này làm dư luận nghi ngờ có hay không việc nâng khống giá trị thiết bị y tế để trục lợi cá nhân. Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc và kiến nghị với UBND tỉnh Gia Lai sự cần thiết thành lập Hội đồng thẩm định giá của nhà nước để so sánh đối chiếu, từ đó có biện pháp chỉ đạo, xử lý phù hợp.