Người đàn ông xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị đề nghị truy tố

Anh Tú |

Ngày 18.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cùng cấp, đề nghị truy tố Hồ Hữu Nhân (41 tuổi, ngụ quận 7) về tội Chống người thi hành công vụ.

Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận 7, cho biết: Vào khoảng 16h ngày 29.8, bị can Hồ Hữu Nhân cùng vợ đến siêu thị Aeon Citimart trên đường Tôn Nhật Tiên, phường Tân Phong (Q.7) để mua sữa cho con và vật dụng cá nhân cho gia đình. Khi đến siêu thị, bị can Nhân điều khiển xe dừng bên phía đối diện. Bị can nhân đưa thẻ công vụ “Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7” cho vợ đi vào siêu thị để mua đồ đùng.

Khi vợ bị can Nhân đi vào siêu thị thì được nhân viên siêu thị hướng dẫn đặt hàng qua online vì đang thực hiện phòng chống dịch. Vợ bị can Nhân điện báo cho chồng không thể vào siêu thị mua hàng trực tiếp. Bị can Nhân điều khiển xe tới trước siêu thị và dùng “thẻ công vụ” (đã đưa vợ) yêu cầu cho vào siêu thị mua đồ nhưng không được. Bị can Nhân đã cự cãi với nhân viên siêu thị và bảo vệ ở đây, đồng thời nói “Tôi cho công an xuống gặp ông đó”, đồng thời giơ thẻ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 ra để thị uy.

Hai bên lời qua tiếng lại, rồi bị can Nhân xông vào siêu thị, lớn tiếng thách thức: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì tôi”, thì bị bảo vệ mời ra. Vợ của bị can cũng can ngăn.

Tiếp đó, giữa bị can Nhân và lực lượng ở đây lời qua tiếng lại với nhau. Nhân lớn tiếng: “Tôi là địa phương ngay đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không”, đồng thời kéo khẩu trang đang đeo xuống. Khi được bảo vệ siêu thị đề nghị kéo khẩu trang lên, bị can Nhân không nghe mà dùng tay tháo luôn khẩu trang rồi thách thức bảo vệ: “Anh chụp hình tôi vô”.

Qua xác minh tại UBND quận 7, được biết Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7. Quá trình điều tra, bị can Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT quận 7 cho biết: Hành vi phạm tội của bị can Nhân là lỗi cố ý, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại đại phương, gây bất bình trong dư luận xã hội cả nước, gây bức xúc trong nhân dân, làm sụt giảm uy tín của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7 nói riêng và cả nước nói chung.

Cơ quan CSĐTxác định “Thẻ công vụ” mà bị can Nhân dùng là lấy của em ruột (thẻ này có hiệu lực từ 8.7 đến 27.7) nên khi bị can Nhân sử dụng thẻ này vào ngày 29.8, thẻ này không còn hiệu lực.

Riêng về thẻ ghi công tác tình nguyện do tổ chức SJ VN cấp, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, đề xuất xử lý sau.

Cơ quan CSĐT Công an quận 7 quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ và Bản kết luận đến Viện Kiểm sát nhân dân quận 7 để đề nghị truy tố bị can Nhân về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1, điều 330, Bộ luật Hình sự.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi tội danh đối với người đàn ông xưng 'Ban chỉ đạo quận 7'

Anh Tú |

Sáng 28.9, VKSND quận 7 (TP.HCM) vừa phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) về tội chống người thi hành công vụ. Đồng thời, yêu cầu công an tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nóng Sài Gòn: Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng là Ban chỉ đạo quận 7

NHÓM PV |

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"; TPHCM: Đến tận nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người dân; Shipper xét nghiệm từ tờ mờ sáng, vui mừng vì được bật app... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.9.

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị

KHÁNH LINH |

Người đàn ông xưng là thành viên "Ban chỉ đạo quận 7" la lối to tiếng ở siêu thị Aeon quận 7, TPHCM chiều tối hôm 29.8, đã bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Thay đổi tội danh đối với người đàn ông xưng 'Ban chỉ đạo quận 7'

Anh Tú |

Sáng 28.9, VKSND quận 7 (TP.HCM) vừa phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) về tội chống người thi hành công vụ. Đồng thời, yêu cầu công an tiến hành điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nóng Sài Gòn: Diễn biến mới vụ người đàn ông tự xưng là Ban chỉ đạo quận 7

NHÓM PV |

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7"; TPHCM: Đến tận nhà tiêm vaccine COVID-19 cho người dân; Shipper xét nghiệm từ tờ mờ sáng, vui mừng vì được bật app... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 1.9.

Khởi tố người đàn ông tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7" gây sự ở siêu thị

KHÁNH LINH |

Người đàn ông xưng là thành viên "Ban chỉ đạo quận 7" la lối to tiếng ở siêu thị Aeon quận 7, TPHCM chiều tối hôm 29.8, đã bị cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố.