Người đàn ông vận chuyển 2 cá thể tê tê hoang dã quý hiếm

HƯNG THƠ |

Lực lượng công an ở tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đối tượng vận chuyển 2 cá thể tê tê nên đã tạm giữ tang vật để điều tra.

Chiều 4.3, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Công an huyện Hướng Hóa phát hiện vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Trước đó, lúc 11h15 cùng ngày, tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa và Công an thị trấn Khe Sanh - bắt quả tang N.T.B. (51 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) vận chuyển động vật hoang dã.

Cụ thể, đối tượng B. vận chuyển 2 cá thể tê tê với trọng lượng khoảng 10kg.

Hiện, các đơn vị đã lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra.

Được biết, tê tê thuộc nhóm 1B – nhóm động vật nguy cấp quý hiếm.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cứu hộ hai cá thể tê tê vàng quý hiếm bị buôn bán trái phép

Thùy Linh |

Ngày 29.12, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết, SVW đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm.

Bỏ lại 1 cá thể khỉ và tê tê rồi chạy thoát vào rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Một đối tượng vận chuyển một cá thể khỉ và một cá thể tê tê khi phát hiện lực lượng biên phòng tuần tra đã bỏ lại các động vật này rồi chạy thoát vào rừng.

Đắk Nông: Người phụ nữ nuôi nhốt cá thể tê tê nặng 4,2kg trong nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Tuy Đức vừa khởi tố, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ngân, ở xã Quảng Trực để điều tra về hành vi nuôi nhốt cá thể tê tê quý hiếm.

Trực tiếp U20 Việt Nam 0-0 U20 Iran: Hiệp 1 bắt đầu

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Tự nguyện tháo dỡ 7 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Sau khi cơ quan chức năng địa phương vận động, nhiều chủ hộ đã nhận thức được vi phạm và có đơn xin tự huy động nhân lực để tháo dỡ những căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc theo chủ trương chung của cơ quan quản lý.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Ninh Bình: Hơn 1.000 trường hợp bị xử lý nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Nhằm góp phần hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Bình đã tăng cường, tuần tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, đặc biệt là tại các cung đường có nhiều quán ăn, nhà hàng.

Đà Nẵng: Vướng điều chỉnh, 2 dự án y tế trọng điểm chậm tiến độ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Hai dự án y tế trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị thành phố làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng.

Cứu hộ hai cá thể tê tê vàng quý hiếm bị buôn bán trái phép

Thùy Linh |

Ngày 29.12, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết, SVW đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ kịp thời 7 cá thể tê tê, trong đó có 2 cá thể tê tê vàng quý hiếm.

Bỏ lại 1 cá thể khỉ và tê tê rồi chạy thoát vào rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Một đối tượng vận chuyển một cá thể khỉ và một cá thể tê tê khi phát hiện lực lượng biên phòng tuần tra đã bỏ lại các động vật này rồi chạy thoát vào rừng.

Đắk Nông: Người phụ nữ nuôi nhốt cá thể tê tê nặng 4,2kg trong nhà

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Tuy Đức vừa khởi tố, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ngân, ở xã Quảng Trực để điều tra về hành vi nuôi nhốt cá thể tê tê quý hiếm.