Với cáo buộc trên, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo tử hình, tổng cộng hai tội Giết người và Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Bị cáo đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày hôm nay, 13.12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn của Nghĩa song thấy không có tình tiết mới. Cấp phúc thẩm đã bác đơn, tuyên y án tử hình với Nghĩa.
Theo tòa phúc thẩm, bị cáo đã có vợ con, song vẫn sống chung với chị H. từ năm 2012. Tháng 5.2013, Nghĩa phải đi cai nghiện bắt buộc, trong khi đó, chị H. quay sang sống cùng với tình nhân mới ở huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, chị này sống chung với tình nhân mới cũng chỉ một thời gian do anh này bị bắt giữ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tháng 5.2015, Nghĩa đi cai nghiện về và chị H. quay lại sống với ông ta. Tuy nhiên, đến tháng 6.2017, khi bạn trai đi tù về, chị H. bỏ Nghĩa, qua sống chung với anh này.
Nghĩa nhiều lần đi tìm tình nhân nhưng không thấy. Khoảng tháng 2.2018, bị cáo phát hiện mắc căn bệnh thế kỷ và cho rằng chị H. lây truyền cho mình.
Bị cáo nảy sinh ý định giết tình nhân. Sau khi tìm thấy chị H., Nghĩa giả vờ nói tha thứ và níu kéo chị này quay về chung sống. Tuy nhiên, khi đưa chị H. về "chốn cũ", bị cáo đã trách móc và cáo buộc nạn nhân đổ bệnh cho mình. Thời điểm này, chị H. đang mang thai.
Sáng 17.6.2018, Nghĩa trói chân, tay nạn nhân lại rồi sát hại. Gây án xong, bị cáo ngồi chờ công an đến bắt giữ.