Người đàn ông cãi bay biến khi sờ đùi cô gái và cái kết khi xem camera

C.N |

Người đàn ông trong tình trạng say rượu đã sờ đùi một cô gái mặc váy và kiên quyết không nhận sai, chỉ đến khi camera an ninh tố giác thì người này mới xin lỗi.

Sáng 26.4, MXH đăng tải hình ảnh một cô gái bị người đàn ông sờ đùi tại tòa nhà HH1C thuộc Chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc về hành vi sàm sỡ của người đàn ông này. Vụ việc xảy ra khoảng  15h15 chiều 25.4.

Vào khoảng thời gian trên, một cô gái (khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng, váy đen), ngồi một mình ở dãy ghế chờ thang máy. Lúc này, một người đàn ông sơ vin mặc áo phông kẻ (khoảng hơn 30 tuổi, có biểu hiện say rượu) tiến đến ngồi cùng.

 Người đàn ông sơ vin mặc áo kẻ đã có hành vi sờ đùi co gái mặc áo trắng. Tuy nhiên người này đã một mực chối cãi và chỉ đến khi xem lại hình ảnh từ camera an ninh, thì người này mới nhận lỗi.
Người đàn ông sơ vin mặc áo kẻ đã có hành vi sờ đùi cô gái mặc áo trắng.

Sau đó, cô gái này hét toáng lên vì bị người đàn ông kia sờ đùi. Sau đó, nhiều người tiến đến hỏi chuyện, đồng thời đòi trích xuất camera.

Trước khi xem clip trích xuất camera, người đàn ông này một mực chối cãi và cho rằng cô gái đã "vu khống" mình. Đến khi nhân viên phòng an ninh cho xem lại hình ảnh camera, ghi lại hành vi sờ đùi cô gái của người đàn ông, thì người này mới cúi đầu nhận lỗi.

Nhân viên bảo vệ của tòa nhà cho hay, đến khoảng 15h40, Công an phường Hoàng Liệt đã đến nơi xảy ra sự việc và mời tất cả những người liên quan về đơn vị làm việc.

Theo nhân viên bảo vệ, người đàn ông trên sống ở tầng 23 của tòa nhà nơi đây cùng vợ và con. Người này thường xuyên say rượu, nhưng chưa có hành vi sàm sỡ nào trước đó.

"Còn cô gái mặc váy đã trọ ở đây được khoảng 1 năm. Và hôm nay, người này đang ngồi chờ thang máy để lên phòng dọn đồ chuyển phòng đi nơi khác thì xảy ra sự việc", nhân viên bảo vệ cho hay.

Vụ việc đang được Công an phường Hoàng Liệt điều tra làm rõ.

Chia sẻ với Lao Động, luật sư Nguyễn Thế Truyền - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, Luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào từ hành chính, đến hình sự có chế tài "chính xác" cho khái niệm "quấy rối tình dục".

Ngay bộ quy tắc về "quấy rối tình dục" làm ra từ năm 2015 cũng rất khó thực thi trên thực tế và đọc từ đầu đến cuối cũng không thấy áp dụng cho môi trường học đường như vụ này.

Chính vì vậy, liên quan đến các loại tội phạm dâm ô, nếu không xây dựng được một cơ chế, hành lang pháp lý đủ mạnh và nền tảng thực thi pháp luật minh bạch, thì các con, các cháu, các em - nhất là bé gái - luôn lo lắng.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố hình sự thầy giáo tiểu học dâm ô 4 học sinh lớp 1

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.4, trao đổi với báo Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Qua kết quả điều tra ban đầu và chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải về tội “Dâm ô đối với người chưa đủ 16 tuổi”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: 20 ngày đấu tranh để công lý được thực thi

C.N - P.A |

Đúng 20 ngày kể từ khi nhận đơn tố giác tội phạm, chiều 21.4, Công an quận 4, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đó là chuỗi ngày cả cộng đồng và cơ quan chức năng cùng lên tiếng trước cái ác, cùng đấu tranh để công lý được thực thi.

Thầy giáo sờ mông sờ đùi nữ sinh ở Bắc Giang bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển trường

Đặng Chung |

Thầy giáo D.T.M (Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nhận mức kỷ luật cảnh cáo và chuyển sang làm nhân viên hành chính tại trường khác, sau khi có hành vi sờ đùi, sờ mông học sinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khởi tố hình sự thầy giáo tiểu học dâm ô 4 học sinh lớp 1

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 25.4, trao đổi với báo Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Qua kết quả điều tra ban đầu và chứng cứ thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Minh Hải về tội “Dâm ô đối với người chưa đủ 16 tuổi”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô: 20 ngày đấu tranh để công lý được thực thi

C.N - P.A |

Đúng 20 ngày kể từ khi nhận đơn tố giác tội phạm, chiều 21.4, Công an quận 4, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đó là chuỗi ngày cả cộng đồng và cơ quan chức năng cùng lên tiếng trước cái ác, cùng đấu tranh để công lý được thực thi.

Thầy giáo sờ mông sờ đùi nữ sinh ở Bắc Giang bị kỷ luật cảnh cáo, chuyển trường

Đặng Chung |

Thầy giáo D.T.M (Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nhận mức kỷ luật cảnh cáo và chuyển sang làm nhân viên hành chính tại trường khác, sau khi có hành vi sờ đùi, sờ mông học sinh.