Người đàn ông bất ngờ bị nhóm lạ mặt tấn công giữa ban ngày ở Hà Nội

Phạm Đông |

Đang trên đường lấy xe đi làm, anh Trần Đức Ph. bất ngờ bị một nhóm đối tượng phục kích lao vào tấn công. Sự việc khiến anh Ph. bị chấn thương vùng mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tinh thần.

Ngày 20.7, Công an quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn phường Thượng Đình cách đây gần 1 tuần.

Theo phản ánh, sự việc xảy ra vào khoảng 7h10 ngày 15.7 tại trước cửa siêu thị Đ.T, sảnh chung cư Sapphire số 4, phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Lúc này anh Trần Đức Ph. (SN 1981, HKTT tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) đang trên đường đi lấy xe để đến công ty thì bị 4 đối tượng đi trên xe máy lao vào tấn công.

Do bị tấn công bất ngờ nên anh Ph. không kịp phản kháng. Anh bị chấn thương vùng mắt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và tinh thần.

Ngay sau khi bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công, anh Ph. đã lên cơ quan Công an phường Thượng Đình để trình báo sự việc. Một người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi thấy anh Ph. xuất hiện trước sảnh toà chung cư Sapphire thì các đối tượng lao đến đánh tới tấp vào người, sau đó các đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Ngày 20.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Vương Mạnh Hùng - Trưởng Công an phường Thượng Đình cho biết, hiện nay, vụ việc đã được Công an phường Thượng Đình chuyển hồ sơ lên Công an quận Thanh Xuân để điều tra theo đúng quy định.

Còn Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng công an quận Thanh Xuân thông tin, vụ việc đang được đơn vị giải quyết để xử lý nghiêm.

“Quan điểm công an quận là làm khách quan, lỗi đến đâu xử lý đến đó, không bao che” - vị lãnh đạo công an nhấn mạnh.

Anh Ph. là nhân viên của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (Công ty Zamil, 100% vốn nước ngoài).

Sau khi anh Ph bị hành hung, Công ty Zamil đã có đơn gửi Công an TP.Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân, đề nghị có phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của gia đình anh Ph. cũng như điều tra làm rõ kẻ chủ mưu để tránh ảnh hưởng tới gia đình anh Ph. cũng như người lao động trong công ty.

Từ tháng 6.2019, anh Ph. cũng từng bị các đối tượng lạ mặt ném chất bẩn vào nhà nhiều lần, khiến gia đình sống trong hoang mang sợ hãi…

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ 2 kẻ dùng dao tấn công công an khi được yêu cầu khai báo y tế

Tạ Quang |

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tài và Phạm Nhật Quang bị đang tạm giữ hình sự về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, dùng dao tấn công cán bộ công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch.

Bắt hung thủ tấn công bất ngờ khiến hàng xóm nguy kịch

TRUNG DU |

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nam thanh niên ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã chuẩn bị sẵn cây xẻng, đợi hàng xóm về nhà để tấn công khiến nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lấy gạch, đá lao vào tấn công công an khi bị yêu cầu khai báo y tế

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 1.7, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ 2 kẻ dùng dao tấn công công an khi được yêu cầu khai báo y tế

Tạ Quang |

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Tài và Phạm Nhật Quang bị đang tạm giữ hình sự về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, dùng dao tấn công cán bộ công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch.

Bắt hung thủ tấn công bất ngờ khiến hàng xóm nguy kịch

TRUNG DU |

Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nam thanh niên ở TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã chuẩn bị sẵn cây xẻng, đợi hàng xóm về nhà để tấn công khiến nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lấy gạch, đá lao vào tấn công công an khi bị yêu cầu khai báo y tế

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 1.7, Tòa án nhân dân quận Cái Răng, TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Vương 9 tháng tù vì hành vi chống người thi hành công vụ.