Ngày 18.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Thiếu tá Trương Quang Vinh, Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, đã nắm được thông tin vụ một người đàn ông trên địa bàn quận có nhiều chứng minh dân và thẻ căn cước công dân.
Hiện công an quận Tân Bình và công an phường 4 đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thẩm tra, xác minh số chứng minh nhân dân và thẻ căn cước trên là thật hay giả và có nguồn gốc từ đâu.
Trước đó, ngày 17.4, tổ liên ngành phường 4, quận Tân Bình đi kiểm tra việc phòng chống dịch COVID-19 cũng như kiểm tra người lang thang và an ninh trật tự trên địa bàn phường. Tổ liên ngành phát hiện tại khu vực ngã tư Út Tịch - Hoàng Văn Thụ, phường 4 (quận Tân Bình) có một người đàn ông đang xin tiền nên đưa ông này về trụ sở UBND phường làm việc.
Người đàn ông trên được xác định là Đ.V.Đ (sinh năm 1943, ngụ phường 2, Tân Bình). Trong người của ông Đ có 54 triệu đồng, 5 chứng minh nhân dân cùng một dãy số và 7 căn cước công dân cùng một dãy số. Thông tin trên các chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên đều cùng tên, ngày tháng năm sinh và nơi thường trú tại phường 2, quận Tân Bình.
Lực lượng chức năng đã mời người thân của người này đến xác minh và làm rõ thông tin. Tại trụ sở UBND phường, ông Đ cho biết mỗi ngày ra đường xin được 500.000 đồng. Số tiền 54 triệu có trong người được tích góp sau 3 tháng đi xin. Ông Đ cam kết với UBND phường 4 sẽ không xin tiền ngoài đường trong thời gian tới.
Hiện cơ quan chức năng quận Tân Bình đang làm rõ tính pháp lý của số giấy chứng minh nhân và thẻ căn cước mà ông Đ có được.