Người dân đốt lửa trên vỉa hè có thể vi phạm pháp luật, thậm chí phạt tù?

Tùng Giang |

Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng đường hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí phạt tù nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thời tiết giá lạnh tại Hà Nội những ngày qua khiến nhiều người lao động làm việc ngoài trời như công nhân, bán hàng rong, xe ôm hay người vô gia cư phải đốt lửa, căng ô để chống rét. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, điều này vô tình đã ảnh hưởng đến chất lượng không khí, mất mỹ quan đô thị, gây hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông. Thậm chí là vi phạm pháp luật.

Hà Nội chìm trong giá rét, người lao động đốt lửa sưởi dưới gầm cầu.
Hà Nội chìm trong giá rét, người lao động đốt lửa sưởi dưới gầm cầu. Ảnh: TG.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với Lao Động, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, việc người dân sưởi ấm bằng củi, cành khô ở lòng đường hay vỉa hè, dưới gầm cầu hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư Lực, hành vi đốt củi, cành khô để sưởi ấm ngoài đường sẽ phát sinh ra khói bụi lẫn vào không khí, người đi đường hít phải dễ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Việc đốt củi để sưởi ấm ngoài đường sẽ phát sinh ra khói bụi lẫn vào không khí.

"Điều 7 của Luật Bảo vệ môi trường 2014 quy định cấm hành vi thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nghị định 155/2015/NĐ-CP cũng quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với mức phạt tối đa với cá nhân lên tới 1 tỉ đồng tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi", luật sư Lực cho biết.

Ngoài tác động đối với môi trường, việc đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng đường có thể gây hư hỏng kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông. Luật sư Lực cho hay, theo Điều 15 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phạt tiền từ 200.000 - 300.000 đồng đối với cá nhân, 400.000 - 600.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi tự ý đốt lửa trên cầu, dưới gầm cầu; nơi neo đậu tàu, thuyền dưới gầm cầu hoặc trong phạm vi hành lang an toàn câu.

Người lao động tập trung từng tốp đốt lửa trên vỉa hè chống rét.

Ngoài các chế tài hành chính, trường hợp đốt lửa tại các địa điểm dễ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, thì người đốt lửa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 với mức phạt tù cao nhất lên đến 12 năm tù.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Nhiều người đốt lửa sưởi ấm trong mùa giá rét ở vỉa hè.

Bên cạnh đó, nếu hành vi đốt lửa sưởi ấm cản trở giao thông, gây tai nạn cho người tham gia giao thông, dẫn đến tổn hại sức khỏe, tính mạng hay gây thiệt hại về vật chất cho nạn nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cản trở giao thông đường bộ" theo Điều 261 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm tù.

Nền nhiệt giảm mạnh dưới 10 độ C, nhiều người dân lao động đốt lửa dọc vỉa hè.

Qua đó, luật sư Quách Thành Lực cho rằng, chính quyền địa phương cần có các chính sách, chương trình quyên góp, ủng hộ, nhà tình thương hay các biện pháp hỗ trợ khác đối với những người vô gia cư, người thu nhập thấp trên địa bàn để người dân có thể trống rét trong điều kiện khắc nghiệt như hiện tại.

Bên cạnh đó, người dân, đặc biệt là người lao động ngoài trời, bán hàng rong, xe ôm hay người vô gia cư cần nắm rõ các quy định này và tránh đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè, lòng đường để không vi phạm quy định của pháp luật.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Công việc khắc nghiệt của những người khuân đá lạnh giữa giá rét

Hoài Trang |

Nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu trên dưới 10 độ C, bất chấp cái lạnh thấu xương, những người làm nghề khuân vác đá lạnh vẫn miệt mài từ sáng tới tối với công việc của mình.

Giá rét kéo dài, sông ở thủ đô Hàn Quốc lần đầu đóng băng sau 2 năm

Thanh Hà |

Sông Hàn chảy qua Seoul, Hàn Quốc, đã chính thức đóng băng trong ngày 9.1, lần đầu tiên sau hai năm, cơ quan thời tiết cho biết.

Thanh Hóa: Người dân ở biên giới phải đốt lửa xuyên đêm chống rét

QUÁCH DU |

Để chống lại giá rét “như cắt”, nhiều hộ dân tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Công việc khắc nghiệt của những người khuân đá lạnh giữa giá rét

Hoài Trang |

Nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu trên dưới 10 độ C, bất chấp cái lạnh thấu xương, những người làm nghề khuân vác đá lạnh vẫn miệt mài từ sáng tới tối với công việc của mình.

Giá rét kéo dài, sông ở thủ đô Hàn Quốc lần đầu đóng băng sau 2 năm

Thanh Hà |

Sông Hàn chảy qua Seoul, Hàn Quốc, đã chính thức đóng băng trong ngày 9.1, lần đầu tiên sau hai năm, cơ quan thời tiết cho biết.

Thanh Hóa: Người dân ở biên giới phải đốt lửa xuyên đêm chống rét

QUÁCH DU |

Để chống lại giá rét “như cắt”, nhiều hộ dân tại khu vực biên giới Thanh Hóa đã phải đốt lửa cả ngày lẫn đêm để sưởi ấm.