Người dân có được chụp lại ảnh căn cước công dân khi ảnh không đẹp?

Vương Trần - Ngọc Lê |

Công dân có quyền kiểm tra và ký xác nhận về vân tay, ảnh của mình trên Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân gắn chip.

Hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Theo Bộ Công an, dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ CCCD mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.

Tại Hà Nội, Công an Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ CCCD gắn chip cho người dân theo 3 ca (sáng, chiều và tối). Dự tính, đến ngày 5.6 Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu cấp 6,5 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân.

Liên quan tới vấn đề làm thẻ CCCD, nhiều người dân thắc mắc có được chụp lại ảnh CCCD gắn chíp khi ảnh không đẹp?

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Danh Huế (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Theo Điều 5 Thông tư 11/2016/TT-BCA, cán bộ làm công tác cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD gắn chíp sau khi thu nhận vân tay và chụp ảnh chân dung của công dân, cán bộ chịu trách nhiệm thu nhận thông tin phải in Phiếu thu nhận thông tin CCCD gắn chíp, chuyển cho công dân kiểm tra, ký, ghi rõ họ tên.

Như vậy, công dân có quyền kiểm tra và ký xác nhận về vân tay, ảnh của mình trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD gắn chíp. Do đó, người dân có thể thỏa thuận với cán bộ tiếp dân, xin chụp lại ảnh nếu cảm thấy không ưng ý. Tuy nhiên, việc cho phép chụp lại hay không phụ thuộc vào cán bộ.

Thông thường, trên thực tế chỉ trường hợp ảnh thẻ không rõ mặt (nháy mắt, nghiêng đầu), không rõ hai tai hoặc tác phong không lịch sự thì công dân có quyền không xác nhận vào Phiếu thu nhận thông tin CCCD gắn chíp và yêu cầu được chụp lại ảnh.

Giải thích thêm về các quy định liên quan tới việc người dân có được nhuộm tóc, trang điểm đậm hay mặc trang phục theo sở thích, luật sư Nguyễn Danh Huế cho biết: Theo Thông tư 07/2016 của Bộ Công an, ảnh chụp chân dung khi làm CCCD phải rõ khuôn mặt, rõ hai tai và không đeo kính. Khi chụp, công dân phải để đầu trần, ngồi nghiêm túc, trang phục lịch sự và không sử dụng trang phục chuyên ngành như công an, y bác sĩ, quân đội,...

Theo luật sư Huế, không có quy định cấm người dân trang điểm hay làm đẹp về thời trang khi chụp ảnh làm CCCD. Để đảm bảo các đặc điểm nhận dạng, nhà chức trách khuyến cáo người dân nên mặc áo sáng màu, không trang điểm quá đậm hoặc có tác động khác khiến khuôn mặt không rõ ràng trên ảnh chân dung.

Công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được phép mặc lễ phục tôn giáo, dân tộc đó, nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên khi chụp ảnh làm CCCD gắn chip nhưng phải đảm bảo rõ khuôn mặt. Những tiêu chuẩn trên được áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Theo Thông tư số 06/2021 của Bộ Công an, thẻ CCCD gắn chip có hình chữ nhật, 4 góc được cắt tròn. Thẻ có chiều dài 85,6 mm, rộng 53,98 mm và dày 0,76 mm giống kích thước của mẫu thẻ căn cước mã vạch đang lưu hành.

Ảnh chân dung của công dân được giữ nguyên kích thước 20x30 mm và nằm ở mặt trước của căn cước.

Vương Trần - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Chứng minh nhân dân đã cấp 10 năm có phải đổi sang căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongmynhungxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi được cấp từ năm 2011 thì đến năm nào hết hạn? Tôi có phải đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân không?

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thay thế các loại giấy tờ?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thay thế được các giấy tờ trong giao dịch hành chính hay không là thắc mắc của nhiều người dân.

Thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã 61 tuổi vẫn còn dùng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số. Tôi chưa biết thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) thế nào?.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chứng minh nhân dân đã cấp 10 năm có phải đổi sang căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email truongmynhungxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Chứng minh nhân dân của tôi được cấp từ năm 2011 thì đến năm nào hết hạn? Tôi có phải đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân không?

Thẻ căn cước công dân gắn chip có thay thế các loại giấy tờ?

Việt Dũng |

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có thay thế được các giấy tờ trong giao dịch hành chính hay không là thắc mắc của nhiều người dân.

Thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi đã 61 tuổi vẫn còn dùng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số. Tôi chưa biết thủ tục đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chíp (CCCD) thế nào?.