Người dân "chen chân" đi làm căn cước công dân, mức lệ phí cụ thể thế nào?

Vương Trần |

Khi xin cấp đổi, cấp lại căn cước công dân (CCCD) gắn chip trước 30.6.2021, lệ phí chỉ còn một nửa.

Như Lao Động đã đưa tin, theo Đề án cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp của Bộ Công an, Hà Nội sẽ cấp cho khoảng 2,5 triệu người đủ từ 14 tuổi trở lên từ ngày 31.12.2020 đến 1.7.2021.

Do đó, những ngày gần đây rất đông người dân, học sinh đã tập trung đến các điểm để làm căn cước.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại trụ sở của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa, ở 119B Thái Hà những ngày này rất đông người dân đổ về để làm thẻ căn cước công dân mới. Sau khi làm thủ tục cấp thẻ, nhiều người bày tỏ sự hài lòng khi thủ tục hành chính được rút gọn.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1.7.2021, cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ trên toàn quốc, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.

Cũng liên quan tới vấn đề này, người dân cũng rất quan tâm đến vấn đề mức thu lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip.

Trao đổi với PV Lao Động, LS Nguyễn Danh Huế (Đoàn LS TP.Hà Nội) cho biết: Thông tư số 112/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29.12.2020 đã quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, trong đó, tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021.

Theo nội dung của Thông tư, kể từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, lệ phí cấp căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30.8.2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân.

Trước đó, tại Thông tư 61/2020/TT-BTC ngày 22.6.2020, đã giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân từ ngày 22.6.2020 đến hết ngày 31.12.2020.

Như vậy, sẽ tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân đến hết ngày 30.6.2021. Mức thu cụ thể như sau:

Như vậy, lệ phí cấp CCCD gắn chip từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021 là 15.000 đồng/thẻ CCCD, từ ngày 1.7.2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ CCCD.

Cũng theo LS Nguyễn Danh Huế, các trường hợp miễn, không phải nộp lệ phí thực hiện theo Điều 5 Thông tư 59/2019/TT-BTC. Cụ thể, các trường hợp miễn lệ phí đó là: Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính; Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con dưới 18 tuổi của thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

Các trường hợp không phải nộp lệ phí: Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu theo quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 2 Điều 32 Luật căn cước công dân; Đổi thẻ CCCD khi đến tuổi đổi thẻ CCCD theo quy định tại Điều 21 và điểm a khoản 3 Điều 32 Luật căn cước công dân; Đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Việt kiều

Minh Hương |

Việt kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được cấp căn cước công dân (CCCD) của Việt Nam nếu họ mang quốc tịch Việt Nam. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi từ 14 tuổi trở lên, vậy thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Việt kiều thế nào?.

Người đã đổi tên làm gì để được cấp căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho không chỉ 2,5 triệu người như dự kiến, mà sẽ là khoảng 6,5 triệu - trong đó có cả người đã đổi tên.

Hải Dương phấn đấu cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip đến 1.7

Mai Dung |

Công an tỉnh Hải Dương phấn đấu đến ngày 1.7.2021 cấp hơn 1 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Việt kiều

Minh Hương |

Việt kiều (người Việt Nam định cư ở nước ngoài) được cấp căn cước công dân (CCCD) của Việt Nam nếu họ mang quốc tịch Việt Nam. Đồng thời phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi từ 14 tuổi trở lên, vậy thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho Việt kiều thế nào?.

Người đã đổi tên làm gì để được cấp căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho không chỉ 2,5 triệu người như dự kiến, mà sẽ là khoảng 6,5 triệu - trong đó có cả người đã đổi tên.

Hải Dương phấn đấu cấp hơn 1 triệu căn cước công dân gắn chip đến 1.7

Mai Dung |

Công an tỉnh Hải Dương phấn đấu đến ngày 1.7.2021 cấp hơn 1 triệu căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.