Người đàn bà mua pháo, rượu lậu về làm quà biếu

H.L |

Bà Mỹ khai mua tổng cộng 29,5kg pháo các loại mang về TP. Bảo Lộc làm quà biếu. Riêng rượu lậu, bà mua để về nhà sử dụng.

Ngày 24.2, Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tối 23.2,  một tổ tuần tra CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea D'rơng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện và bắt giữ một xe ôtô 4 chỗ chở pháo lậu và rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Krông Búk phát hiện xe ôtô con BKS 49A-190.72 do tài xế Đào Duy Thanh (SN 1991, trú huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên xe chở nhiều thùng catton, bên trong đựng pháo lậu. Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng phát hiện có 3 băng pháo dây, 16kg pháo hoa, 6,5kg pháo bi. Trên xe còn cất giấu 32 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Bà Đào Thị Mỹ (SN 1968, trú TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng, chủ xe ôtô) cho biết, sáng cùng ngày, bà đến chợ Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) mua tổng cộng 29,5kg pháo và rượu mang về TP. Bảo Lộc làm quà biếu và sử dụng.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Cấp cứu do pháo nổ 6 ngày Tết Mậu Tuất tăng 30% so với Tết 2017

T.Linh |

6 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cả nước ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với 141 ca trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017.

Bình yên bị đánh mất trong mùi thuốc pháo nổ

Thế Lâm |

Cách nghĩ xưa cũ là cứ Tết phải có pháo nổ đã trở thành một thứ tư duy bảo thủ, cố chấp. Từ năm 1995 nước ta cấm đốt pháo, thì Tết vẫn cứ thế, chẳng vì không có pháo mà vui hơn hay buồn hơn…

Pháo nổ vang trời, người đua nhau nhập viện vì…Tết

HẢI ĐĂNG |

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất (từ ngày 29 đến hết mùng 2), có 243 ca nhập viện do pháo nổ và các chất nổ khác, 1.949 ca nhập viện do đánh nhau, làm 6 người chết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cấp cứu do pháo nổ 6 ngày Tết Mậu Tuất tăng 30% so với Tết 2017

T.Linh |

6 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, cả nước ghi nhận 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, tăng 28,4% so với 141 ca trong 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017.

Bình yên bị đánh mất trong mùi thuốc pháo nổ

Thế Lâm |

Cách nghĩ xưa cũ là cứ Tết phải có pháo nổ đã trở thành một thứ tư duy bảo thủ, cố chấp. Từ năm 1995 nước ta cấm đốt pháo, thì Tết vẫn cứ thế, chẳng vì không có pháo mà vui hơn hay buồn hơn…

Pháo nổ vang trời, người đua nhau nhập viện vì…Tết

HẢI ĐĂNG |

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày Tết Mậu Tuất (từ ngày 29 đến hết mùng 2), có 243 ca nhập viện do pháo nổ và các chất nổ khác, 1.949 ca nhập viện do đánh nhau, làm 6 người chết.