Người đàn bà buôn cả chục kg ma túy thoát án tử hình

Việt Dũng |

Trần Thị Thu Hằng nhận tiêu thụ ma túy mỗi lần Phạm Ngọc Điệp chuyên chở từ Nghệ An ra Hà Nội, rồi chia đôi tiền lãi.

Tòa án Nhân dân Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 4 bị cáo liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng "khủng", từ Nghệ An ra Hà Nội.

Tài liệu điều tra và thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, đầu năm 2019, Phạm Ngọc Điệp quen với Trần Thị Thu Hằng và nói có mối mua được ma túy từ Lào về Việt Nam.

Điệp bàn và thống nhất sẽ tự lo tiền mua ma túy rồi mang ra Hà Nội để Hằng bán, cùng chia lãi. Sau đó, Điệp đã sang Lào tìm người cung cấp ma túy.

Ngày 26.3.2019, tại khu vực bến xe Mường Xén, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Điệp nhận từ một nam giới quốc tịch Lào túi xách có các loại ma túy (thuốc lắc, ma túy đá...). Sau đó, Điệp rủ bạn là Lê Văn Nam lái ôtô cùng ra Hà Nội giao cho Hằng.

Hằng gọi cho Trần Thị Thu cùng chuyển số ma túy này cất giấu trên gác xép tại căn chung cư. Số ma túy này, Hằng bán được 1 tỉ đồng, lãi 300 triệu đồng.

Ngày 2.4.2019, Điệp tiếp tục nhận một túi xách bên trong có heroin, ma túy đá từ người Lào, và giao cho ông ta 300 triệu đồng.

Khoảng 17h cùng ngày, Điệp gọi điện thoại cho Nam lái một chiếc ôtô đi trước cảnh giới, còn anh ta mang túi ma túy đi sau. Khi đến huyện Diễn Châu (Nghệ An), Điệp bảo Nam trả xe ôtô bán tải để cùng anh ta vận chuyển ma túy ra Hà Nội giao cho Hằng.

Đêm cùng ngày, cả hai tới chung cư nơi Hằng sinh sống (lúc này có cả Thu ở cùng). Đầu giờ chiều hôm sau, Điệp dùng xe máy của Hằng, chở số ma túy này tới nhà Thu cất giấu.

Đến 19h ngày 3.4.2019, khi Thu và Nam đang vận chuyển số ma túy này thì bị cảnh sát bắt giữ. Trong chiếc túi xách có chứa ma túy đá.

Khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ thêm 8 bánh heroin và gần 9kg ma túy các loại. Điệp và Hằng cũng bị bắt giữ sau đó.

Tòa đã tuyên phạt Điệp tử hình, Hằng tù chung thân (do được áp dụng chính sách khoan hồng nuôi con nhỏ) cùng tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nam bị tòa tuyên tử hình, Thu tù chung thân (do đang nuôi con nhỏ) cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Thinh (46 tuổi, quê Hưng Yên) trong thời gian lái taxi đã hỏi mua ma túy của ông trùm Bùi Duy Thọ (36 tuổi, quê Sơn La) 1kg "đá" để tiêu thụ.

Bị bắt vì buôn ma túy, xin nhận án tử hình để “giải phóng” cho vợ

HẢI ĐĂNG |

Bị xét xử về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, Dương Đăng Hồng (Nghệ An) xin nhận án tử hình để cho vợ được thoải mái lấy người khác. Tuy nhiên, Hồng bị tòa tuyên án chung thân.

Gặp công an, nam thanh niên buôn ma túy vứt xe bỏ chạy

Quách Du |

Khi phát hiện lực lượng công an, Bình bỏ xe máy lại rồi chạy trốn vào khu dân cư. Tiến hành kiểm tra chiếc xe, tổ công tác thu 4 túi ni lông (trọng lượng 300g) hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý đá).

Khống chế kẻ buôn ma túy với quả lựu đạn đã rút chốt

QUANG ĐẠI |

Hai đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, đã rút chốt lựu đạn để chống trả quyết liệt.

Bình Thuận truy nã 2 phạm nhân giết người, buôn ma túy trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Viết Huy (tên gọi khác “Huy Nấm độc”, 33 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ Tuy Phong). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Hải Phòng: Cả cha, mẹ và con gái đều bị bắt giữ vì buôn ma túy

Mai Chi |

Một gia đình, từ cha, mẹ đến con gái đã lần lượt vào tù vì buôn bán cái chết trắng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Thinh (46 tuổi, quê Hưng Yên) trong thời gian lái taxi đã hỏi mua ma túy của ông trùm Bùi Duy Thọ (36 tuổi, quê Sơn La) 1kg "đá" để tiêu thụ.

Bị bắt vì buôn ma túy, xin nhận án tử hình để “giải phóng” cho vợ

HẢI ĐĂNG |

Bị xét xử về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy, Dương Đăng Hồng (Nghệ An) xin nhận án tử hình để cho vợ được thoải mái lấy người khác. Tuy nhiên, Hồng bị tòa tuyên án chung thân.

Gặp công an, nam thanh niên buôn ma túy vứt xe bỏ chạy

Quách Du |

Khi phát hiện lực lượng công an, Bình bỏ xe máy lại rồi chạy trốn vào khu dân cư. Tiến hành kiểm tra chiếc xe, tổ công tác thu 4 túi ni lông (trọng lượng 300g) hạt tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý đá).

Khống chế kẻ buôn ma túy với quả lựu đạn đã rút chốt

QUANG ĐẠI |

Hai đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, đã rút chốt lựu đạn để chống trả quyết liệt.

Bình Thuận truy nã 2 phạm nhân giết người, buôn ma túy trốn trại

MINH CHÂU |

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Viết Huy (tên gọi khác “Huy Nấm độc”, 33 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết) và Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ Tuy Phong). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội danh “Trốn khỏi nơi giam”.

Hải Phòng: Cả cha, mẹ và con gái đều bị bắt giữ vì buôn ma túy

Mai Chi |

Một gia đình, từ cha, mẹ đến con gái đã lần lượt vào tù vì buôn bán cái chết trắng.