16h45: Chủ tọa phiên tòa tuyên bố buổi xét xử tạm nghỉ, sáng mai 27.6 tiếp tục. Trong giờ giải lao, mọi người nhốn nháo tìm bà Mai Phương nhưng người phụ nữ này vẫn không thấy xuất hiện.
16h13: Chủ tọa phiên tòa cho biết nhân vật Mai Phương chuẩn bị xuất hiện tại phiên tòa. Cả khán phòng xử án vỗ tay và phiên tòa tạm nghỉ giải lao.
16h: Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Dung về việc bị cáo viết thư khi ở trại tạm giam.
15h35: Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga tiếp tục hỏi ông Cao Toàn Mỹ về đơn tố cáo lần đầu là Nga vay mượn tiền, sau đó lại thay đổi nội dung là lừa đảo mua bán nhà? Ông Mỹ cho rằng đã có lời khai trong hồ sơ rồi. Luật sư hỏi ông Mỹ đã khai mối quan hệ với Nga rất thân thiết, "vậy theo ông thì rất thân thiết là sao?", ông Mỹ nói đó là việc cho Nga vay mượn tiền, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Trước câu hỏi: "Thân thì có thường xuyên gặp nhau không?", ông Mỹ không trả lời vào nội dung câu hỏi. Luật sư hỏi: "17 chuyến xuất ngoại thì có 9 lần anh xác nhận là ở với cô Nga có đúng không?", ông Mỹ lại quanh co, khiến chủ tọa phiên tòa lại nhắc nhở.
Lúc này, ông Mỹ vẫn cho rằng Nga đi với 2 người đàn ông lớn tuổi là bạn trai đã có gia đình. Luật sư liền hỏi: "Anh nói cô Nga có 2 người bạn trai lớn tuổi, đã có gia đình?", ông Mỹ vẫn tiếp tục kiểu trả lời lòng vòng. Luật sư đề nghị cung cấp bằng chứng, thì ông Mỹ nói rằng không cung cấp...
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga tiếp tục cung cấp bằng chứng quan trọng cho HĐXX.
15h25, luật sư bào chữa cho bị cáo Nga tiếp tục hỏi ông Mỹ xoay quanh hợp đồng mua bán nhà có thực sự hay không, cũng như việc chuyển tiền của ông Mỹ cho Nga...
15h07, luật sư hỏi ông Nghĩa: "Anh có biết số điện thoại của chị Mai Phương không, có nói chuyện với chị Phương, có trao đổi với nhau về chuyện gì?", ông Nghĩa cho biết có số điện thoại của Phương và trao đổi vì sao Nga và Dung bị bắt. "Chị Phương cho rằng là do anh Mỹ tố cáo. Mục đích của chị Phương và anh Mỹ là hỏi tôi số tiền Nga để ở đâu" - Nghĩa nói.
Ông Nghĩa khai người của bà Phương đưa những thông tin từ trại giam ra cho Nghĩa. Đặc biệt ông Nghĩa cho biết đã nhận được bức của Dung từ trại giam ra là một người đàn ông cũng giới thiệu là Nghĩa. Cán bộ trại giam này đã gặp bạn trai Dung 5 lần ở quán cafe.
14h40: Luật sư bào chữa cho bị cáo Nga tiếp tục nộp chứng cứ cho HĐXX. Nhân chứng Nghĩa, bạn trai bị cáo Dung, tiếp tục khai về nhân vật Mai Phương đầy bí ẩn, mà mặc dù tòa án đã có quyết định công an phải áp giải đến tham dự phiên tòa, hiện vẫn chưa thấy.
Ông Nghĩa khai: "Ông Cao Toàn Mỹ bày cho tôi khai với Cơ quan điều tra, ông còn hứa sẽ giúp cho bạn gái tôi là bị cáo Dung có lợi với Cơ quan điều tra, vì ông Mỹ nói quen biết sếp".
Nghĩa còn khai bị ông Mỹ tố cáo là tung ra những nội dung mail về hợp đồng tình ái giữa Nga và Mỹ. Ông Nghĩa cho rằng ông Mỹ đã vu khống mình việc này.
Luật sư tiếp tục hỏi ông
Cao Toàn Mỹ: "Về hợp đồng mua nhà số 7 đường Nguyễn Trãi (quận 1, TPHCM), khi ký hợp đồng thoả thuận mua bán giữa Nga và Mỹ, tiến đến ký hợp đồng công chứng, như vậy chưa ký hợp đồng công chứng, nghĩa là chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán, vậy tại sao ông lại đi thanh toán?". Trước câu hỏi này, ông Cao Toàn Mỹ chưa trả lời, trong khi luật sư bảo vệ cho ông Mỹ phản ứng, khiến chủ tọa phiên tòa phải lên tiếng yêu cầu các luật sư bình tĩnh.
(Clip: Phương Nga được gọi thẩm vấn. Cô nói nhiều lần đi nước ngoài với ông Mỹ và "luôn luôn ở chung phòng, chỉ có ở trong nước mới khác phòng". Nguồn (VNE)
Khi được hỏi có biết ai phát tán mail này, bị cáo Nga trả lời, không biết.
Tại tòa, Phương Nga còn trả lời rất rõ ràng: "17 lần xuất ngoại đều do anh Mỹ trả tiền phòng, bị cáo ở chung phòng với anh Mỹ, có lần anh Mỹ quẹt thẻ trả tiền, có lần anh Mỹ đưa tiền cho bị cáo để trả tiền phòng. Còn ở trong nước thì bị cáo ở chung khách sạn, nhưng thuê khác phòng".
Chủ tọa hỏi vì sao hôm trước bị cáo không trả lời, Nga cho biết vì chưa tin tưởng, hôm nay bị cáo tin ở tòa nên khai ra.
Lao Động Điện tử tiếp tục cập nhật.