Người đã đổi tên làm gì để được cấp căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho không chỉ 2,5 triệu người như dự kiến, mà sẽ là khoảng 6,5 triệu - trong đó có cả người đã đổi tên.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho biết, theo kế hoạch đến tháng 6, Công an Hà Nội sẽ cấp 6,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Để đạt được việc cấp thẻ căn cước công dân theo kế hoạch trên, Công an TP.Hà Nội đang tận dụng hết công suất của máy móc, dây chuyền.

Theo đại tá Ky, hiện lực lượng chức năng đã xây dựng các dây chuyền làm thẻ căn cước công dân. Mỗi dây chuyền ít nhất có 3 - 4 máy tính, máy in, hệ thống máy ảnh, đèn chụp…

Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ Công an TP.Hà Nội có lịch làm việc khoa học, bố trí lực lượng chia làm 3 ca để phục vụ việc cấp thẻ cho người dân.

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, giải pháp trọng tâm chính để hoàn thành mục tiêu là đề ra kế hoạch cấp thẻ căn cước công dân lưu động.

"Các tỉnh thành trên toàn quốc cũng đang thực hiện theo mô hình của Hà Nội" - đại tá Ky thông tin.

Cũng theo ông Ky, hiện nay trên thực tiễn do đặc điểm một số vùng dân cư, cán bộ công an sẽ bố trí thời gian phù hợp để cấp thẻ cho người dân.

Tại các khu vực có khu công nghiệp, công nhân làm việc theo ca, thì lực lượng công an sẽ cấp thẻ đến 2h sáng.

Tại các cụm dân cư, cảnh sát khu vực sẽ phân tích đặc điểm dân cư, từ đó sẽ thông báo đến bà con lịch cấp thẻ phân theo giờ để người dân đến làm thẻ.

Đồng thời, công an sẽ căn cứ một máy trong một giờ làm được bao nhiêu trường hợp để cán bộ chiến sĩ chuẩn bị tài liệu để người dân đến làm đỡ mất thời gian, chờ đợi lâu.

Đại tá Ky cho hay, người dân không phải làm hồ sơ gì, vì trước đó Hà Nội đã thu thập dữ liệu về dân cư. Người dân đến làm thẻ chỉ cần mang chứng minh thư cũ hoặc sổ hộ khẩu, cán bộ chỉ cần gõ lại số chứng minh nhân dân lên máy là ra thông tin.

Những người chưa được cấp lần nào như các cháu 14, 15 tuổi thì chỉ cần mang bìa sổ hộ khẩu ra, cán bộ căn cứ vào đó để làm thẻ cho các cháu.

Đối với những người đổi tên thì cần mang theo quyết định của cấp có thẩm quyền cho họ đổi tên để cán bộ căn cứ vào đó làm lại dữ liệu cho họ.

Đại tá Ky nói rằng, đến hiện tại, dù gặp khá nhiều khó khăn và một số hạn chế nhưng Công an TP.Hà Nội đã cấp được khoảng hơn 500.000 thẻ căn cước công dân cho người dân.

“Qua thời gian thực hiện cấp thẻ cho người dân vừa qua, hình ảnh Công an TP.Hà Nội trở nên thân thiện, gần gũi với người dân hơn. Đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn trong bối cảnh Công an TP.Hà Nội phải thực hiện việc cấp thẻ nhanh và với số lượng nhiều như vậy” - đại tá Ky nói.

Trước đó, khi thực hiện cao điểm cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, Hà Nội là đơn vị đi đầu khi mở các điểm cấp lưu động.

Thời điểm ngày 31.12.2020, Công an TPHà Nội đã đồng loạt ra quân cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho người dân thủ đô. Ban đầu, cơ quan Công an ưu tiên những người có hộ khẩu thường trú tại điểm cấp.

Cũng thời gian đầu, Công an TP.Hà Nội dự kiến cấp cho khoảng 2,5 triệu công dân từ đủ 14 tuổi (chưa có thẻ căn cước công dân).

Tuy nhiên, đến nay, số người cần cấp thẻ căn cước công dân gắn chip ước tính khoảng 6,5 triệu người.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Hà Nội là một trong 10 tỉnh thành phải hoàn thành cấp 50% số thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 30.4.2021.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

12.000 căn cước công dân cấp cho người Đà Nẵng trong vòng 1 tuần

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng đang nỗ lực làm cả ngày lẫn đêm để thực hiện cấp mới căn cước công dân (CCCD) cho mọi người. Tính đến 6.3, công an đã hoàn thành tục thục cấp mới cho hơn 12.000 hồ sơ.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 30.6 lệ phí ra sao?

Việt Dũng |

Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip trong các trường hợp đổi mới, cấp mới, lệ phí đều chỉ một nửa trước ngày 30.6.2021.

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Người dân ở tỉnh khác muốn làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi đang tạm trú.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

12.000 căn cước công dân cấp cho người Đà Nẵng trong vòng 1 tuần

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng đang nỗ lực làm cả ngày lẫn đêm để thực hiện cấp mới căn cước công dân (CCCD) cho mọi người. Tính đến 6.3, công an đã hoàn thành tục thục cấp mới cho hơn 12.000 hồ sơ.

Làm thẻ căn cước công dân gắn chip trước ngày 30.6 lệ phí ra sao?

Việt Dũng |

Người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip trong các trường hợp đổi mới, cấp mới, lệ phí đều chỉ một nửa trước ngày 30.6.2021.

Hộ khẩu tỉnh khác, có được làm căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội?

Việt Dũng |

Người dân ở tỉnh khác muốn làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội bắt buộc phải kê khai Phiếu thu thập thông tin dân cư tại nơi đang tạm trú.