Người bố vụ bé gái 6 tuổi tử vong phải chịu trách nhiệm hình sự ra sao?

Việt Dũng |

Theo luật sư Nguyễn Thị Hường, nếu công an có đủ tài liệu chứng minh việc bố đẻ liên quan đến bé gái 6 tuổi tử vong bất thường, người này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ngày 20.9, chỉ huy Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho biết đơn vị vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái 6 tuổi sống trên địa bàn cũng như vai trò liên quan của bố đẻ nạn nhân.

Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự với bố đẻ của nạn nhân để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Liên quan đến vụ việc, luật sư Nguyễn Thị Hường (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, để xem xét cụ thể hành vi của người bố cần đợi kết quả điều tra.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Hường cho biết, nếu xác định được việc người bố có hành vi đánh con, là nguyên nhân gián tiếp làm nạn nhân tử vong thì người này có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích".

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), luật sư bảo vệ quyền lợi cho người bị tạm giữ, cho biết, người bố bước đầu thừa nhận việc đánh con gái trưa 16.9.

Đến chiều cùng ngày, bé có dấu hiệu sốt, nóng người nên gia đình cho bé gái đi tắm và uống thuốc. Sau đó, nạn nhân nôn ói, được gia đình chở đến Bệnh viện Nam Thăng Long rồi Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Luật sư Thơm cho rằng, cơ quan điều tra đang xác minh, khám nghiệm tử thi để kết luận việc người bố đánh con gái có trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân hay không.

Trong trường hợp hành vi đánh con chỉ là nguyên nhân gián tiếp và bé gái tử vong vì nhiều yếu tố khác nữa thì ông này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội "Cố ý gây thương tích".

Điều 134 tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" quy định:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 - 14 năm:

a) Làm chết người;

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường

Việt Dũng |

Sau khi công tác pháp y tử thi hoàn tất, Công an đã tạm giữ người bố của bé gái bị tử vong, đồng thời niêm phong căn nhà để tiếp tục điều tra.

Nóng nhất 24h: Kết quả điều tra ban đầu vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Kết quả điều tra ban đầu vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội; Thủy Tiên - Công Vinh sao kê từ thiện hơn 177 tỉ đồng với 18.000 tờ A4...

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Xác nhận việc bị bố đánh

Việt Dũng |

Trong báo cáo thông tin với báo chí, Uỷ ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trước khi tử vong tối 16.9, trưa cùng ngày, bé gái có bị bố đánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm giữ người bố trong vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường

Việt Dũng |

Sau khi công tác pháp y tử thi hoàn tất, Công an đã tạm giữ người bố của bé gái bị tử vong, đồng thời niêm phong căn nhà để tiếp tục điều tra.

Nóng nhất 24h: Kết quả điều tra ban đầu vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Kết quả điều tra ban đầu vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Hà Nội; Thủy Tiên - Công Vinh sao kê từ thiện hơn 177 tỉ đồng với 18.000 tờ A4...

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội: Xác nhận việc bị bố đánh

Việt Dũng |

Trong báo cáo thông tin với báo chí, Uỷ ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, trước khi tử vong tối 16.9, trưa cùng ngày, bé gái có bị bố đánh.