Người 12 tuổi đi cai nghiện ma tuý vẫn đảm bảo vui chơi, học hành

Việt Dũng |

Trước việc đối tượng nghiện ma tuý ngày càng trẻ hoá, Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 vừa mới được thông qua có quy định cụ thể việc người từ 12 - dưới 18 người cũng phải đi cai nghiện.

Ngày 24.12, tại Hội nghị cung cấp thông tin về Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 được Quốc hội thông qua tháng 3.2021, có hiệu lực từ ngày 1.1.2022, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho hay, tính đến tháng 11.2021, toàn quốc hiện có 246.648 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý.

Tỷ lệ người nghiện tăng tự nhiên trung bình trong 5 năm gần đây là 3%/năm. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định về cai nghiện ma túy đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật xử lý vi phạm hành chính và phù hợp với thực tiễn.

Khác với luật cũ, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã quy định cụ thể các trường hợp xác định tình trạng nghiện để cho Công an cấp xã kịp thời đưa đi xác định tình trạng nghiện, nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy, áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.

Điều 34 của Luật mới đã quy định cụ thể về việc lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.

"Luật cũ không quy định do đó hiện nay không đưa được người nghiện ở độ tuổi này vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong khi đó độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa", thiếu tướng Viện thông tin.

Thẩm quyền quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện và không bị coi là xử lý vi phạm hành chính.

Người nghiện trên 12 tuổi đi cai nghiện bắt buộc vẫn có "lý lịch sạch sẽ".

Trước câu hỏi, trẻ em 12-18 tuổi nếu phát hiện tình trạng nghiện thì sẽ cai nghiện thế nào?, C04 cho biết, trước tiên là cai nghiện tự nguyện (giống như các trường hợp trên 18 tuổi), sau đó mới đến cai nghiện bắt buộc.

Tuy nhiên, khi trẻ đi cai nghiện bắt buộc cũng phải đảm bảo các yêu cầu quyền trẻ em (vui chơi, học hành). Thời gian quản lý sau cai mà tái nghiện thì tiếp tục được cai nghiện tự nguyện.

Tại Điều 33 về cai nghiện ma tuý cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi quy định:

1. Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

b) Trong thời gian cai nghiện ma tuý tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma tuý;

c) Người nghiện ma tuý các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới quản lý người nghiện ma túy có hiệu lực từ 1.1.2022

Hương Giang |

Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương sẽ được áp dụng ngay từ lần đầu phát hiện. Đây là điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy 2021 có hiệu lực từ 1.1.2022.

Người nghiện ma tuý từ 12 tuổi sẽ được đưa vào cơ sở bắt buộc

Việt Dũng |

Theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 vừa mới được thông qua, người nghiện ma tuý từ 12 - dưới 18 tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc song không bị coi là xử lý vi phạm hành chính.

Người nghiện ma túy lên cơn, quậy phá trong khu cách ly

Phan Tuấn |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện một trường hợp F0 nghiện ma túy tiếp xúc với 5 F1 nghiện ma túy khác. Khi cách ly tập trung, 5 trường hợp F1 này lên cơn nghiện, quậy phá, cơ quan chức năng rất khó khăn để khống chế, quản lý.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Quy định mới quản lý người nghiện ma túy có hiệu lực từ 1.1.2022

Hương Giang |

Việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương sẽ được áp dụng ngay từ lần đầu phát hiện. Đây là điểm mới trong Luật Phòng, chống ma túy 2021 có hiệu lực từ 1.1.2022.

Người nghiện ma tuý từ 12 tuổi sẽ được đưa vào cơ sở bắt buộc

Việt Dũng |

Theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021 vừa mới được thông qua, người nghiện ma tuý từ 12 - dưới 18 tuổi sẽ bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc song không bị coi là xử lý vi phạm hành chính.

Người nghiện ma túy lên cơn, quậy phá trong khu cách ly

Phan Tuấn |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện một trường hợp F0 nghiện ma túy tiếp xúc với 5 F1 nghiện ma túy khác. Khi cách ly tập trung, 5 trường hợp F1 này lên cơn nghiện, quậy phá, cơ quan chức năng rất khó khăn để khống chế, quản lý.