Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan “Cá” còn cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê

MINH CHÂU |

Ngoài bảo kê, băng nhóm Loan "Cá" còn hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – nơi trú chân của Công ty ChangShin VN với khoảng 36.000 công nhân.

Ngày 6.5, đối tượng Lý Thị Loan, biệt danh Loan “Cá” cùng các đối tượng khác là đàn em trong băng nhóm do Loan “Cá” cầm đầu đang bị cơ quan công an Đồng Nai tiếp tục tạm giữ để điều tra về 2 hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay nặng lãi”.

Theo cơ quan công an, từ cuối năm 2019, qua phản ánh của một số người dân sinh sống gần Khu công nghiệp Thạnh Phú, Công an Đồng Nai đã vào cuộc xác minh và sau đó xác lập chuyên án để triệt phá băng nhóm này, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Đến ngày 5.5, sau khi củng cố đủ hồ sơ, chứng cứ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định “bủa lưới”, tung lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cảnh sát cơ động bao vây, bắt quả tang băng nhóm giang hồ bảo kê thu tiền “xâu” của nhiều người kinh doanh buôn bán; bảo kê cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Tiền “xâu” băng nhóm Loan “Cá” thu được từ các tiểu thương khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Ảnh: Minh Châu
Tiền “xâu” băng nhóm Loan “Cá” thu được từ các tiểu thương khu vực khu công nghiệp Thạnh Phú. Ảnh: Minh Châu

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 300 triệu đồng trong đó có rất nhiều cục tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000, đồng 10.0000 đồng là tiền chúng mới cưỡng đoạt từ những người buôn bán rau, củ quả, trái cây, tôm, cá…

Bên cạnh đó, công an cũng đã thu giữ nhiều cuốn sổ ghi số tiền thu hàng ngày của hàng trăm người dân buôn bán, sổ ghi cho vay nặng lãi, sổ ghi tiền đòi nợ thuê và sổ ghi đề. 

Theo điều tra ban đầu, băng nhóm này đã hoạt động bảo kê những người kinh doanh buôn bán nhỏ, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực vực quanh Khu công nghiệp Thạnh Phú. Tuy nhiên, do sợ các đối tượng trả thù nên các nạn nhân không dám tố cáo tội phạm.

Ngoài ra, các khu nhà trọ công nhân tại khu vực phường Trảng Dài, phường Tân Phong thuộc TP.Biên Hoà cũng nằm trong tầm thao túng của băng nhóm Loan “Cá”.

Trước đó, chiều ngày 5.5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan, còn có biệt danh Loan “Cá” (39 tuổi, ngụ phường Hóa An,  TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hoàng Thị Tuyết Nhung – còn có biệt danh Nhung “Khàn” (35 tuổi, ngụ Phường Hố Nai, TP.Biên Hoà) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú thuộc huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Loan “Cá” bắt tiểu thương nộp tiền bảo kê nhưng dặn phải nói nộp tiền rác

MINH CHÂU |

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Loan “Cá” yêu cầu đàn em khi đi thu tiền bảo kê thì nói là thu tiền rác và yêu cầu các tiểu thương buôn bán nếu có người lạ hỏi thì bảo nộp tiền rác.

Loan “Cá” thâu tóm hoạt động bảo kê tiểu thương nhờ thanh thế của chồng?

MINH CHÂU |

Theo điều tra, Loan “Cá” là vợ của T. “Cá”. Hai vợ chồng Loan trước đây hoạt động mạnh ở khu vực chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP.Biên Hoà). T. – chồng của Loan -  được biết đến là một đối tượng anh chị có “số má” ở khu vực chợ cá Hóa An.

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Loan “Cá” bắt tiểu thương nộp tiền bảo kê nhưng dặn phải nói nộp tiền rác

MINH CHÂU |

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Loan “Cá” yêu cầu đàn em khi đi thu tiền bảo kê thì nói là thu tiền rác và yêu cầu các tiểu thương buôn bán nếu có người lạ hỏi thì bảo nộp tiền rác.

Loan “Cá” thâu tóm hoạt động bảo kê tiểu thương nhờ thanh thế của chồng?

MINH CHÂU |

Theo điều tra, Loan “Cá” là vợ của T. “Cá”. Hai vợ chồng Loan trước đây hoạt động mạnh ở khu vực chợ cá Hoá An (phường Hoá An, TP.Biên Hoà). T. – chồng của Loan -  được biết đến là một đối tượng anh chị có “số má” ở khu vực chợ cá Hóa An.

Bắt băng nhóm bảo kê Loan Cá: “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện đã rõ"

HÀ ANH CHIẾN |

Băng nhóm Loan “Cá” thu tiền bảo kê của tiểu thương nhiều năm qua nhưng không bị xử lý cho tới khi công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc. “Trách nhiệm của Trưởng công an huyện Vĩnh Cửu đã rõ” – đại tá Nguyễn Văn Kim – Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.