Nghiêm cấm việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy để trục lợi

Việt Dũng |

Bộ Công an chính thức ban hành 6 Thông tư liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu nạn, cứu hộ, trong đó có việc nghiêm cấm trục lợi.

6 thông tư liên quan đến phòng cháy, chữa cháy

- Thông tư số 139 ngày 23.12.2020 quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;

- Thông tư số 140 ngày 23.12.2020 quy định về triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;

- Thông tư số 141 ngày 23.12.2020 quy định công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;

- Thông tư số 148 ngày 31.12.2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57 ngày 26.10.2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 149 ngày 31.12.2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy...

- Thông tư số 150 ngày 31.12.2020 quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Nghiêm cấm lợi dụng việc kiểm tra để trục lợi

6 Thông tư trên đã quy định những vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, Thông tư số 139 nêu rõ thời gian thường trực của Công an các đơn vị, địa phương thực hiện theo chế độ 24/24 giờ hằng ngày để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống.

Công tác kiểm tra thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm an toàn, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ trong đánh giá tình hình, kết quả công tác tại đơn vị được kiểm tra; nghiêm cấm lợi dụng việc kiểm tra để trục lợi, cản trở, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

Bên cạnh đó, về công tác kiểm tra phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân, Thông tư số 141 quy định rõ việc ban hành kế hoạch kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc kiểm tra đột xuất được thực hiện trong các trường hợp vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 136 hoặc khi có dấu hiệu vi phạm điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 41 Nghị định số 136 hoặc lợi dụng hoạt động phòng cháy và chữa cháy để xâm phạm an ninh, trật tự bị cơ quan có thẩm quyền kiến nghị xử lý…

Ngoài ra, một số nội dung trong công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được quy định tại Thông tư số 149 như: nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy; khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố; tem kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu trục lợi từ thiện: Căn cứ nào để xử lý?

Tùng Giang |

Luật sư Quách Thành Lực khẳng định, sự việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trà Vinh: Phát hiện thêm đường dây trục lợi chính sách đồng bào thiểu số

TRẦN LƯU |

Cùng một hành vi, thủ đoạn, các đối tượng đã cấu kết trục lợi chính sách dành cho gia đình có công và bây giờ đã chuyển qua trục lợi trên những chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Thêm 2 tội danh cho cựu Bí thư xã giết hại cháu để trục lợi tiền bảo hiểm

BẢO TRUNG |

Bị can Minh bị cơ quan chức năng bổ sung thêm hai tội danh là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu trục lợi từ thiện: Căn cứ nào để xử lý?

Tùng Giang |

Luật sư Quách Thành Lực khẳng định, sự việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trà Vinh: Phát hiện thêm đường dây trục lợi chính sách đồng bào thiểu số

TRẦN LƯU |

Cùng một hành vi, thủ đoạn, các đối tượng đã cấu kết trục lợi chính sách dành cho gia đình có công và bây giờ đã chuyển qua trục lợi trên những chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Thêm 2 tội danh cho cựu Bí thư xã giết hại cháu để trục lợi tiền bảo hiểm

BẢO TRUNG |

Bị can Minh bị cơ quan chức năng bổ sung thêm hai tội danh là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản".