Nghịch tử chém mẹ chỉ vì lời càm ràm trong đêm

H.L |

Ngày 30.7, tin từ Công an huyện Mđrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Y Thăm Niê (SN 1980, trú buôn Tai, xã Krông Jing) để điều tra về hành vi Giết người.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 24.7, bà H’guê Niê (SN 1938, mẹ của Y Thăm Niê) càm ràm vì chuyện cho em gái ruột của mình mượn 5 triệu đồng mà không đòi được.

Do ồn không ngủ được, Y Thăm Niê nói với mẹ: “Đừng nói nữa, mai nói tiếp”. Nhưng bà này không nghe lời con.

Do đang bực chuyện tiền nong, bà H’guê Niê đứng dậy nói: “Chém được thì chém đi”.

Lập tức, gã con trai đã đứng lên lấy 1 con dao quắm chém 2 nhát vào vùng trán của mẹ. Bà H’guê Niê chạy ra ngoài kêu cứu thì bị con trai đuổi theo chém thêm 1 nhát nữa, khiến bà này gục trên vũng máu.

Người nhà đã đưa bà H’guê Niê đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Y Thăm Niê cũng ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Mđrắk sau đó.

Viện KSND huyện cùng cấp nhận định, mục đích của Y Thăm Niê là giết người. Việc dùng dao quắm chém 3 nhát vào đầu mẹ là vùng nguy hiểm, có khả năng chết người. Hành vi đó, có dấu hiệu cấu thành tội Giết người.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam đối tượng nghi giết con ném xác xuống sông

H.V |

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Tạm giữ kẻ giết người do mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền

T.L |

Do có mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền, Đỗ Hữu Phương đã bất ngờ lấy dao bầu đâm vào mạn sườn trái, khiến anh Lê Thành Công tử vong.

Vụ dùng súng AK bắn người tình: Kẻ thủ ác từng dọa giết nạn nhân

H.Long |

Trong quá trình sống chung, đối tượng Tùng từng nhiều lần dọa giết, đập phá đồ đạc trong nhà chị H.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khởi tố, bắt giam đối tượng nghi giết con ném xác xuống sông

H.V |

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hời (34 tuổi, trú tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Tạm giữ kẻ giết người do mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền

T.L |

Do có mâu thuẫn từ việc vay nợ tiền, Đỗ Hữu Phương đã bất ngờ lấy dao bầu đâm vào mạn sườn trái, khiến anh Lê Thành Công tử vong.

Vụ dùng súng AK bắn người tình: Kẻ thủ ác từng dọa giết nạn nhân

H.Long |

Trong quá trình sống chung, đối tượng Tùng từng nhiều lần dọa giết, đập phá đồ đạc trong nhà chị H.