Nghi phạm sát hại nữ giáo viên cấp 2 ở Lào Cai là người chồng

V.T - C.N |

Chiều 23.9, một lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ được đối tượng sát hại nữ giáo viên cấp 2 khi cô giáo này đang trên đường về nhà.

Bước đầu xác định nghi phạm tên Dũng, là chồng của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ông Đinh Trường Minh, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết, nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị L. Th. (sinh năm 1978, trú xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), hiện đang là giáo viên của trường Trung học cơ sở Sơn Hải, đã có nhiều năm công tác tại đây.

Trước đó, vào trưa cùng ngày cô Th. bị sát hại tại khu vực tái định cư Nam Hải thuộc xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng. Ít phút sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Sơn Hải đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường thông báo cơ quan cấp trên khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Ngay sau đó, Công an huyện Bảo Thắng cùng Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được đối tượng gây án. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

V.T - C.N
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên ở Lào Cai tử vong bên đường với nhiều vết thương

A.T |

Thi thể nữ giáo viên cấp 2 được tìm thấy trong tình trạng có nhiều vết thương. Cơ quan chức năng đánh giá có thể đây là 1 vụ án mạng.

Trộm vào Nhà khách UBND tỉnh Lào Cai, "nẫng" nhiều tiền và hiện vật

LN |

Vụ việc được đánh giá là khá phức tạp bởi đây là nhà khách thuộc UBND tỉnh Lào Cai và đang có đoàn khách của Trung ương lưu trú lại.

Tỉnh Lào Cai lý giải vì sao không sắp xếp huyện Si Ma Cai

Thùy Linh |

Ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nữ giáo viên ở Lào Cai tử vong bên đường với nhiều vết thương

A.T |

Thi thể nữ giáo viên cấp 2 được tìm thấy trong tình trạng có nhiều vết thương. Cơ quan chức năng đánh giá có thể đây là 1 vụ án mạng.

Trộm vào Nhà khách UBND tỉnh Lào Cai, "nẫng" nhiều tiền và hiện vật

LN |

Vụ việc được đánh giá là khá phức tạp bởi đây là nhà khách thuộc UBND tỉnh Lào Cai và đang có đoàn khách của Trung ương lưu trú lại.

Tỉnh Lào Cai lý giải vì sao không sắp xếp huyện Si Ma Cai

Thùy Linh |

Ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị.