Nghi phạm hiếp dâm nữ sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể nhận 20 năm tù

Cung Huyền - Phạm Đông |

Theo các luật sư, nghi phạm gây ra vụ hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương có thể trả giá bằng mức án lên đến 20 năm tù.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 26.2, Công an thị xã Chí Linh (Hải Dương) đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Đức (35 tuổi ở phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16.2, Công an thị xã Chí Linh nhận được đơn tố giác của anh N.T.C trú tại phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh có nội dung: Vào hồi 18h30 ngày 16.2, con gái anh C là cháu N.T.T (SN 2007), đi xe đạp một mình từ trường về nhà bị 1 đối tượng nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị xã Chí Linh đã vào cuộc điều tra và xác định đối tượng Trần Văn Đức là nghi phạm gây ra vụ việc trên.

Nói về vụ việc trên, thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, có thể nói rằng hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở khắp mọi nơi, đây vẫn là nỗi lo, gây nhức nhối trong xã hội.

Luật sư Đặng Văn Cường.
Luật sư Đặng Văn Cường.

Theo luật sư Cường, trong vụ án này, nghi phạm là đối tượng có biểu hiện tâm lý bất thường, nhận thức lệch lạc mới có hành vi mất tính người như vậy. Cơ quan điều tra cần xác minh, làm rõ về hành vi, động cơ gây án và hậu quả để lại để làm căn cứ xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.

"Theo Điều 142 Bộ luật hình sự quy định về tội hiếp dâm người dưới 16, nếu đối tượng này hiếp dâm nạn nhân chưa đủ 13 tuổi thì phải đối mặt với hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Trong trường hợp phạm tội có tình tiết tăng nặng quy định tại Khoản 2, Điều 142 Bộ luật hình sự thì hình phạt sẽ là từ 12 năm đến 20 năm tù.

Đối với tội danh này thì hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại Khoản 3 của Điều luật, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra trong từng vụ án" - luật sư Cường dẫn luật.

Cũng nói về vụ việc trên, luật sư Quách Thành Lực - Công ty luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho hay, hành động giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luât sư Quách Thành Lực.
Luật sư Quách Thành Lực.

Theo luật sư Lực, nếu thuộc trường hợp làm nạn nhân có thai hoặc gây thương tích, tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60% thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Đặc biệt trong trường hợp gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; làm nạn nhân chết hoặc tự sát thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo các luật sư, nạn nhân của những vụ hiếp dâm thường bị ám ảnh nặng nề, dài lâu thậm chí mất khả năng tìm kiếm một cuộc sống gia đình, cuộc sống xã hội bình thường. Chính vì vậy, tội danh của người thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật với một bản án có sức răn đe.

Cung Huyền - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đã bắt được đối tượng nghi hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương

P.Đ |

Trong quá trình cháu T. đi xe đạp từ trường về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lực lượng chức năng.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Vụ án chưa kết thúc?

Anh Tuấn |

Liên quan vụ án sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, dư luận cho rằng vụ án vẫn chưa kết thúc vì còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, cần phải điều tra, làm rõ.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Làm sao để thoát tay kẻ thủ ác?

Thảo Anh |

Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo đối tượng nữ giới phải cảnh giác trong những giao dịch mập mờ để tránh tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Nếu đã rơi vào vòng nguy hiểm, nạn nhân phải tìm cách không gây "leo thang" hành vi tổn thương chính mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đã bắt được đối tượng nghi hiếp dâm nữ học sinh lớp 6 ở Hải Dương

P.Đ |

Trong quá trình cháu T. đi xe đạp từ trường về nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn lại và có hành vi xâm hại. Gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lực lượng chức năng.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Vụ án chưa kết thúc?

Anh Tuấn |

Liên quan vụ án sát hại, hiếp dâm nữ sinh Cao Mỹ Duyên, dư luận cho rằng vụ án vẫn chưa kết thúc vì còn nhiều tình tiết chưa rõ ràng, cần phải điều tra, làm rõ.

Vụ hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà: Làm sao để thoát tay kẻ thủ ác?

Thảo Anh |

Các chuyên gia tâm lý khuyến cáo đối tượng nữ giới phải cảnh giác trong những giao dịch mập mờ để tránh tự đặt mình vào vòng nguy hiểm. Nếu đã rơi vào vòng nguy hiểm, nạn nhân phải tìm cách không gây "leo thang" hành vi tổn thương chính mình.