Nghi ngờ vợ không chung thủy, chồng đâm vợ tử vong

Mai Chi |

Do nghi ngờ vợ không chung thủy, người chồng đã dùng dao đâm vào cổ khiến người vợ tử vong. Vụ việc xảy ra tại xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Sáng 30.9, một lãnh đạo xã Lập Lễ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào tối 29.9, tại phòng trọ của Lô Văn Thái (sinh năm 1994) và chị L.T.H (sinh năm 1999) ở thôn Đường Hương, xã Lập Lễ có tiếng cãi vã. Sau đó, những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu. Khi mọi người chạy đến, chứng kiến cảnh chị L.T.H nằm dưới nền nhà, trên người đầy máu. Do vết thương quá nặng, chị L.T.H đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra vụ việc.

Hàng xóm của đôi vợ chồng này cho biết, cả hai quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, ra Hải Phòng thuê trọ để làm việc trong khu công nghiệp. Cả hai có 2 con nhỏ đang sống ở quê nhà. Cặp vợ chồng sống tại xóm trọ, thỉnh thoảng cũng có xảy ra cãi vã nhỏ, nhưng cơ bản không có mâu thuẫn lớn. Theo thông tin ban đầu, lần này, do người chồng nghi ngờ vợ không chung thủy dẫn đến ghen tuông, nên đã xuống tay sát hại vợ.

Sau khi dùng dao đâm vợ, Lò Văn Thái nhờ người báo công an, sau đó đợi công an đến xử lý vụ việc.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Mai Dung |

Ngày 28.9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 4417/SYT-TTKSBT về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 đối với người từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng.

Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh liên quan bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Dương Quan.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng mở cửa du lịch, tín ngưỡng, thể thao ngoài trời, đám cưới…

Mai Chi |

UBND TP.Hải Phòng vừa có công văn gửi các sở ngành, quận huyện về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch và mở lại một số hoạt động về kinh tế xã hội.

Hải Phòng xét nghiệm toàn bộ người về từ Hà Nam từ ngày 15-27.9

Mai Dung |

Ngày 28.9, Sở Y tế Hải Phòng ban hành văn bản hỏa tốc số 4417/SYT-TTKSBT về việc thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 đối với người từ tỉnh Hà Nam về Hải Phòng.

Công an làm rõ phản ánh của phụ huynh Hải Phòng về bữa ăn chưa bảo đảm

Đặng Luân |

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) cho biết, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh liên quan bữa ăn cho trẻ tại Trường mầm non Dương Quan.