Nghi can sát hại nam sinh chạy GrabBike ngang nhiên đi xe máy của nạn nhân

C.N |

Theo công an địa phương, khi về nhà, đối tượng Đinh Văn Giáp ngang nhiên đi xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh, biển số tỉnh Thanh Hóa - là xe của nạn nhân Nguyễn Cao S, nam sinh chạy GrabBike.

Tối 30.9, thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cảnh sát đã bắt được 2 nghi can sát hại, cướp tài sản tài xế Grab Nguyễn Cao S (18 tuổi, quê Thanh Hóa).

Các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Lãnh đạo Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái xác nhận 2 nghi can trong thông báo truy tìm đối tượng sát hại nam sinh Nguyễn Cao S là người địa phương.

Lãnh đạo Công an xã Phù Nham cho hay, tối qua (29.9), đối tượng Đinh Văn Giáp về địa phương, nhưng thời điểm đó, công an xã chưa nhận được thông về việc Giáp gây ra án mạng ở Hà Nội.

"Đến sáng nay, khi công an xã nhận được thông tin về việc Đinh Văn Giáp gây án, khẩn trương đến gia đình thì được người dân địa phương cho biết, đối tượng này về nhà cùng hai thanh niên khác nhưng được một lúc thì đi luôn", lãnh đạo Công an xã Phù Nham cho hay.

Đinh Văn Trường (trái) và Đinh Văn giáp (phải) đã bị công an bắt.
Đinh Văn Trường (trái) và Đinh Văn Giáp (phải) đã bị công an bắt.

Theo vị này, khi về nhà, đối tượng Đinh Văn Giáp đi xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh, biển số tỉnh Thanh Hóa (xe của nạn nhân). Ở địa phương đối tượng không có xe máy.

Thông tin về nhân thân của Đinh Văn Giáp, vị lãnh đạo Công an xã Phù Nham cho biết: Ở địa phương, Giáp có 1 tiền án về tội "Mua bán người", bị bắt ngày 5.4.2013, ra tù vào tháng 2.2018. Bố mẹ đối tượng đã bỏ nhau từ lâu, nhà có 2 anh em trai. Hiện em trai Giáp đang trong tù.

"Thời điểm mới đi tù về, Giáp không nằm trong diện theo dõi về những trường hợp nghiện ngập ở địa phương. Tuy nhiên, thời gian sau đó, đối tượng đã giao du với các đối tượng xấu và đi vào con đường nghiện ngập.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 26.9, nam sinh Nguyễn Cao S. điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu xanh - bạc - đen mang BKS: 36B5- 443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên là khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi anh S chở 2 đối tượng trên đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị chúng dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 36B5- 443.41, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike

Sương Mai |

Hai nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh chạy GrabBike Nguyễn Cao S. đã bị bắt ở Văn Chấn (Yên Bái) và đang được di lí về Hà Nội.

Nghi can sát hại nam sinh chạy Grab bỏ trốn khi công an ập đến

C.N |

Theo lực lượng chức năng, sáng 30.9 đối tượng nghi sát hại tài xế Nguyễn Cao Sang vẫn ở nhà ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái - nhưng khi cơ quan công an đến, đối tượng đã lẩn trốn.

Vụ tài xế Grab bị giết: Nỗi lòng sinh viên chạy xe ôm công nghệ mưu sinh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Hai ngày qua, nhiều người bàng hoàng trước thông tin nam sinh chạy Grab là Nguyễn Cao S (quê Thanh Hóa, đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) chở khách, bị sát hại ở bãi đất hoang thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Vụ việc khiến dư luận ít nhiều băn khoăn về công việc xe ôm công nghệ mà nhiều sinh viên đang chọn để làm thêm. 

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy GrabBike

Sương Mai |

Hai nghi phạm trong vụ sát hại nam sinh chạy GrabBike Nguyễn Cao S. đã bị bắt ở Văn Chấn (Yên Bái) và đang được di lí về Hà Nội.

Nghi can sát hại nam sinh chạy Grab bỏ trốn khi công an ập đến

C.N |

Theo lực lượng chức năng, sáng 30.9 đối tượng nghi sát hại tài xế Nguyễn Cao Sang vẫn ở nhà ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái - nhưng khi cơ quan công an đến, đối tượng đã lẩn trốn.

Vụ tài xế Grab bị giết: Nỗi lòng sinh viên chạy xe ôm công nghệ mưu sinh

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Hai ngày qua, nhiều người bàng hoàng trước thông tin nam sinh chạy Grab là Nguyễn Cao S (quê Thanh Hóa, đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) chở khách, bị sát hại ở bãi đất hoang thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Vụ việc khiến dư luận ít nhiều băn khoăn về công việc xe ôm công nghệ mà nhiều sinh viên đang chọn để làm thêm.