Nghị án kéo dài vụ cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương  mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 24.12.

Ngày 18.12, phiên tòa xét xử vụ bán, mua đất phát mãi của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn gây thiệt hại 36 tỷ đồng đã khép lại tuy nhiên Hội đồng xét xử vẫn chưa thể tuyên án.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 24.12 tới đây.

Dự kiến ngày 24.12, HĐXX sẽ tuyên án. Ảnh: Đình Trọng
Dự kiến ngày 24.12, HĐXX sẽ tuyên án. Ảnh: Đình Trọng

Phiên tòa dự kiến chỉ diễn ra trong 4 ngày nhưng kéo dài tới ngày thứ 8. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh phủ nhận cáo trạng và trần tình nhiều vấn đề xung quanh câu chuyện mua gần 20ha khiến bị khởi tố bắt giam và  phải hầu tòa.

Luật sư và VKS đấu lý gay gắt. Ảnh: Đình Trọng
Luật sư và VKS đấu lý gay gắt. Ảnh: Đình Trọng

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đề nghị tuyên phạt từ 15-17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Huy Hùng (51 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Sài Gòn) và Nguyễn Quang Lộc (49 tuổi, nguyên cán bộ cấp dưới ông Hùng) tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh. Ảnh: Đình Trọng

Bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - người mua gần 20ha đất phát mãi bị quy là đồng phạm giúp sức cho hai cựu cán bộ ngân hàng gây thiệt hại 35,4 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cáo buộc cùng tội danh trên và đề nghị tuyên phạt từ 14-16 năm tù.

Bốn bị các khác, bị cáo buộc "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ". Trong đó bị cáo Lê Hoài Linh (37 tuổi, nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Bến Cát), Nguyễn Thành Luân (34 tuổi, nguyên cán bộ đo vẽ cấp dưới ông Linh) bị đề nghị tuyên phạt từ 5-7 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Tâm (52 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã An Tây) bị đề nghị 5-6 năm tù. Bị cáo Đặng Văn Thọ (50 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã An Tây) bị đề nghị 2-3 năm tù án treo.

Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên hợp đồng mua bán gần 20ha đất vô hiệu và đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát thu hồi các giấy chứng nhận sử dụng đất.

Bị cáo Nguyễn Huy Hùng. Ảnh: Đình Trọng
Bị cáo Nguyễn Huy Hùng. Ảnh: Đình Trọng

Được nói lời sau cùng, bị cáo Khanh cho rằng việc ông mua đất là quan hệ dân sự, thuận mua vừa bán, không cấu kết với cán bộ ngân hàng và chủ đất để mua rẻ gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Khanh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại các vấn đề chưa đúng trong vụ án.

Viện kiểm sát luận tội các bị cáo. Ảnh: Đình Trọng
Viện kiểm sát luận tội các bị cáo. Ảnh: Đình Trọng

Bị cáo Hùng và Lộc nói không có vụ lợi cá nhân trong việc này. Về giá bán không sự bị ép buộc mà là thuận mua vừa bán. Riêng bị cáo Lộc nhận thức sai này có nguyên nhân khách quan và chủ quan của nó.

 
HĐXX TAND tỉnh Bình Dương. ẢNh: Đình Trọng

Các bị cáo còn lại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thật công tâm về những tình tiết trong vụ án để có phán quết công bằng cho bị cáo.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, sau 2 lần phải tạm hoãn ngày 9.12, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa vụ bị cáo Nguyễn Hồng Khanh - cựu Bí thư thị ủy Bến Cát mua đất phát mãi giá rẻ ra xét xử. Hành vi của bị cáo Khanh xảy khi đang là Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch thị xã Bến Cát. Từ 2012-2015, bị cáo Khanh nhiều lần mua các thửa đất với diện tích gần 20ha của 2 doanh nghiệp thế chấp vay hơn 72 tỷ đồng của BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn. Bị cáo Khanh đã mua gần 20ha đất và máy móc thiết bị trị giá 45,7 tỉ đồng nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được số tiền 10,3 tỉ đồng tiền gây thất thoát cho nhà nước số tiền 35,4 tỉ đồng. Năm 2016, bị cáo Khanh bị cho thôi chức Bí thư Thị ủy Bến Cát điều động về Tỉnh ủy, đến tháng 8.2018 bị khởi tố bắt giam.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ vụ nhân viên tạp vụ thành cán bộ y tế khám bệnh cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Một nhân viên tạp vụ làm việc trong cơ sở y tế được "hô biến" thành cán bộ y tế khoác áo trắng ngồi khám bệnh cho công nhân lao động.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Làm rõ vụ nhân viên tạp vụ thành cán bộ y tế khám bệnh cho người lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Một nhân viên tạp vụ làm việc trong cơ sở y tế được "hô biến" thành cán bộ y tế khoác áo trắng ngồi khám bệnh cho công nhân lao động.

Cựu Bí thư thị xã Bến Cát-Bình Dương bị đề nghị 14-16 năm tù

ĐÌNH TRỌNG |

Cựu Bí thư Bến Cát-Bình Dương trong vụ mua đất phát mãi giá rẻ bị đề nghị tuyên phạt 14-16 năm tù giam. Hai cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án này bị đề nghị khung 15-17 năm tù giam.

Bình Dương bác tin đồn "Bí thư thị xã ra tòa do tố cáo lãnh đạo tỉnh"

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 8.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương lên tiếng về những thông tin lùm xùm cho rằng việc ông Nguyễn Hồng Khanh (nguyên Bí thư thị xã Bến Cát) bị khởi tố bắt giam, xét xử là do bị trù dập.