Luật sư Trạch cho hay, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTĐB) và đường sắt.
Tại Điều 5 của Nghị định nêu: Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Ở khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường;
Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
Khoản 4 quy định: Phạt tiền từ 600.000 - 1 triệu đồng đối với người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.
Điều 8. Xử phạt người điều khiển xe đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện), người điều khiển xe thô sơ khác vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
h) Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù), điện thoại di động; chở người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù).
Theo luật sư Trạch, hành vi sử dụng điện thoại trong lúc tham gia giao thông là rất nguy hiểm. Vì vậy, Luật GTĐB của các nước phạt rất nặng cho hành vi này bởi sự nguy hiểm của nó.
"Nhiều nước còn cấm sử dụng tai nghe Bluetooth trong khi lái xe, vì họ cho rằng sẽ làm người lái xe mất tập trung và cấm cả xe gắn máy không phải chỉ xe ô tô", luật sư Trạch cho biết.
Do vậy cần ý thức khi tham gia giao thông và tuân thủ quy định của pháp luật để bảo vệ chính mình và bảo vệ cho người khác.
Luật sư cho rằng, hiện nay rất nhiều người khi tham gia giao thông còn sử dụng điện thoại và không chấp hành Luật GTĐB nên cần phải xử lý nghiêm để răn đe.
Tuy nhiên, ngoài các chế tài pháp luật cần tuyên truyền việc ý thức trong tham gia giao thông đến mọi người, trong đó có học sinh, sinh viên nên đưa vào chương trình học tập.