Nghệ An: Xử phạt 2 trường hợp lưu thông trên đường không đeo khẩu trang

Tuấn Quỳnh |

Qua quá trình tuần tra, lực lượng công an xã Quỳnh Lập huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phát hiện và xử phạt 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, lưu thông trên đường nhưng không đeo khẩu trang.

Thông tin ban đầu, ngày 2.4 Công an xã Quỳnh Lập tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực Cảng cá thuộc thôn Tân Hải và thôn Tân Thành, xã Quỳnh Lập thì phát hiện 2 trường hợp điều khiển xe máy trên đường nhưng không đeo khẩu trang.

Theo điểm a, khoản 1, điều 11, nghị định 176/2013/NĐ-CP tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu 2 trường hợp trên về trụ sở xã để lập biên bản và xử phạt về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ y tế cá nhân đối với người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (không đeo khẩu trang) với mức phạt 200.000 đồng.

Trước đó, cơ quan chức năng Nghệ An đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.3, tin từ Công an TP. Huế cho hay UBND phường Phú Hoà (TP. Huế) và công an phường này vừa tiến hành xử phạt 2 người vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hai người bị xử phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 30.3, tin từ Công an TP. Huế cho hay UBND phường Phú Hoà (TP. Huế) và công an phường này vừa tiến hành xử phạt 2 người vì không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã xử phạt người đi đường không đeo khẩu trang

TRẦN TUẤN |

Tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, công an xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 1 người ra đường không đeo khẩu trang.

Đà Nẵng phạt tiền 2 người đầu tiên không đeo khẩu trang

THUỲ TRANG |

Hai người tại Đà Nẵng bị xử phạt 200.000 đồng/người vì không đeo khẩu trang ở nơi công cộng.