Nghệ An: Ra văn bản trái với nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật

QUANG ĐẠI |

Mặc dù đã có bản án có hiệu lực pháp luật giải quyết vụ việc, nhưng HĐND tỉnh Nghệ An vẫn ban hành nghị quyết trái với nội dung bản án và UBND TP Vinh ra thông báo thu hồi đất của người thắng kiện.

Dân thắng kiện, nhưng vẫn bị thu hồi đất

Vụ ông Lê Văn Hồng kiện UBND TP Vinh về quyết định thu hồi đất của ông để thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại văn phòng cho thuê căn hộ cao cấp (BMC - Vinh - Plaza) tại phường Quán Bàu đã có bản án số 02/2016/HCST ngày 29.6.2016 của TAND TP Vinh, có hiệu lực pháp luật.

Nội dung bản án khẳng định, dự án nói trên “không thuộc các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng”.

Nhưng vào ngày 4.8.2016, HĐND tỉnh Nghệ An ra Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai, trong đó có diện tích đất của ông Lê Văn Hồng.

Có nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh tiếp tục ra thông báo thu hồi đất của ông Hồng.

Ông Hồng khiếu nại, UBND TP Vinh giải quyết, rồi tạm dừng để kiến nghị giám đốc thẩm bản án nói trên. Tuy nhiên, ngày 24.7.2017, TAND cấp cao tại Hà Nội có công văn số 38, gửi UBND TP Vinh, khẳng định bản án của TAND TP Vinh là có căn cứ, đúng pháp luật và có một nội dung không đúng, cần rút kinh nghiệm.

Ngày 10.11.2017, UBND TP Vinh ban hành Quyết định số 7852, giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Hồng, khẳng định ông Hồng khiếu nại sai, giao các phòng chức năng tiếp tục tiến hành các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (thu hồi đất của ông Hồng).

Bản án đã có hiệu lực phải được thi hành

Ông Lê Văn Hồng cho rằng, việc UBND TP Vinh viện dẫn ra các lý do để vẫn thu hồi đất của ông nhằm thực hiện dự án BMC - Vinh - Plaza là trái luật. “Mặc dù UBND TP Vinh đã khiếu nại, nhưng TAND cấp cao tại Hà Nội cũng không có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, như vậy bản án số 02/2016 của TAND TP Vinh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành”, ông Hồng nói.

Một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tỏ ra ngạc nhiên trước diễn biến sự việc. Vị này cho biết: Bản án đã có hiệu lực pháp luật phải được tôn trọng và thi hành. Các văn bản, quyết định có nội dung trái với phán quyết của bản án đều không có giá trị, phải hủy bỏ. Đây là nguyên tắc đã được Hiến pháp quy định.

PV hỏi, vì sao HĐND tỉnh Nghệ An lại ra nghị quyết có nội dung trái với bản án đã có hiệu lực, một lãnh đạo cơ quan này cho biết: “Do UBND tỉnh không báo cáo”.

Ông Hồng cho biết, đã gửi đơn tố cáo những cán bộ liên quan về hành vi “Không chấp hành án”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng trăm giáo viên “5 không” tại Nghệ An: Không cho hợp đồng vì... khó quản lý

VPBTB |

Báo Lao Động số 282 ngày 1.12 đăng bài “Nghệ An: Vướng cơ chế, hàng trăm giáo viên chịu cảnh “5 không”, phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên không được ký hợp đồng lao động đúng luật, phải lao động “chui”, chịu rất nhiều thiệt thòi.

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vụ hàng trăm giáo viên “5 không” tại Nghệ An: Không cho hợp đồng vì... khó quản lý

VPBTB |

Báo Lao Động số 282 ngày 1.12 đăng bài “Nghệ An: Vướng cơ chế, hàng trăm giáo viên chịu cảnh “5 không”, phản ánh tình trạng hàng trăm giáo viên không được ký hợp đồng lao động đúng luật, phải lao động “chui”, chịu rất nhiều thiệt thòi.

Thanh tra toàn diện dự án 80 tỉ cấp bách tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nguồn tin cho biết, đoàn thanh tra liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An đã thanh tra dự án chống hạn, ngăn mặn gần 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), được Lao Động phản ánh.

Dự án cấp bách chống hạn tại Nghệ An: Lộ nhiều dấu hiệu sai phạm

Quang Đại |

Dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn” (Nghi Lộc, Nghệ An) được cấp từ ngân sách trung ương 50 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 30 tỉ đồng, là dự án cấp bách, ưu tiên đầu tư. Tuy nhiên, thực tế triển khai thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, có dấu hiệu sai phạm.