Nghệ An: Phát hiện chủ lò mổ lợn sản xuất 30.000 khẩu trang y tế giả

Tuấn Quỳnh |

Thấy nhu cầu về khẩu trang y tế của người dân tăng cao, ông Đ đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả. Tại đây, cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ 5 máy may và 30.000 chiếc khẩu trang tại cơ sở.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 25.2, Đội 2 - Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh và Đội cơ động - Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang y tế của ông B.V.Đ, khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên 30.000 chiếc khẩu trang giả mẫu mã của khẩu trang y tế 4 lớp và không có lớp kháng khuẩn.

Được biết, trước đó cơ sở của ông Đ là lò mổ gia súc. Ông Đ khai nhận nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số nguyên liệu đầu vào để sản xuất khẩu trang được nhập từ một người đàn ông có địa chỉ ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngày 20.2,  ông Đ đã sắm sửa máy móc và thuê nhân công để sản xuất khẩu trang y tế giả.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Trong một ngày tạm giữ hơn 52.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

NGUYÊN ANH |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang. 

Bán khẩu trang giả, đủ căn cứ thì xử lý hình sự, ngăn chặn cái ác

Lê Thanh Phong |

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang nghi là giả. Sau khi được  các cơ quan chức năng kiểm nghiệm và giám định chất lượng, kết quả cho thấy số khẩu trang y tế trên là hàng giả. Điều đáng nói là một lớp bên trong khẩu trang chỉ là giấy vệ sinh.

Cận cảnh quy trình làm khẩu trang giả bằng giấy vệ sinh

NGÔ ANH |

Ngày 13.2, một cơ sở sản xuất khẩu trang tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi có hành vi sản xuất khẩu trang giả bằng cách độn giấy vệ sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trong một ngày tạm giữ hơn 52.000 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

NGUYÊN ANH |

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), trong ngày 24.2, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 58 cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, tạm giữ 52.266 chiếc khẩu trang. 

Bán khẩu trang giả, đủ căn cứ thì xử lý hình sự, ngăn chặn cái ác

Lê Thanh Phong |

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và tạm giữ 143.000 chiếc khẩu trang nghi là giả. Sau khi được  các cơ quan chức năng kiểm nghiệm và giám định chất lượng, kết quả cho thấy số khẩu trang y tế trên là hàng giả. Điều đáng nói là một lớp bên trong khẩu trang chỉ là giấy vệ sinh.

Cận cảnh quy trình làm khẩu trang giả bằng giấy vệ sinh

NGÔ ANH |

Ngày 13.2, một cơ sở sản xuất khẩu trang tại xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội đã bị lực lượng chức năng phát hiện khi có hành vi sản xuất khẩu trang giả bằng cách độn giấy vệ sinh.