Nghệ An: Phát hiện 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Tuấn Quỳnh |

Trong quá trình tuần tra, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Theo đó, ngày 21.1, vào khoảng 15h30, tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID -19, chốt số 1, đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện đối tượng L. V. Tứ (SN 1986) trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam thuộc khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Qua điều tra và xác minh, đối tượng Tứ khai xuất cảnh sang Lào làm công nhân lái xe cho một công ty xây dựng bên CHDCND Lào. Gần Tết, Tứ muốn về quê, nhưng sợ bị cách ly nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Cùng ngày 21.1, tổ tuần tra chốt số 1, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tuần tra tại khu vực đường mòn thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã phát hiện 2 đối tượng gồm: T. N. Thắng, (SN 1981) trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An và N.V. Toại (SN 1997) trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua làm việc và xác minh, các đối tượng khai nhận sang Lào để làm ăn, cuối năm muốn về quê ăn Tết nhưng sợ phải cách ly, đã nhờ người đưa nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Giá tiền công đưa cả hai người vượt biên là 3 triệu kíp Lào.

Hiện các đơn vị đã thực hiện các các thủ tục đo thân nhiệt, khử khuẩn, khai báo y tế, tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch theo quy định, sau đó đơn vị sẽ xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép theo quy định.

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Đưa 9 người nhập cảnh trái phép đi cách ly

TRẦN TUẤN |

9 người nhập cảnh trái phép sau khi lên xe khách để về quê đã bị Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh chốt chặn, đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Long Nguyễn - Đức Lâm |

Những ngày cuối năm, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) liên tục phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Kon Tum: Cách ly 5 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 21.1, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã cách ly, xét nghiệm COVID-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Đưa 9 người nhập cảnh trái phép đi cách ly

TRẦN TUẤN |

9 người nhập cảnh trái phép sau khi lên xe khách để về quê đã bị Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh chốt chặn, đưa vào khu cách ly phòng dịch COVID-19.

Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Long Nguyễn - Đức Lâm |

Những ngày cuối năm, Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) liên tục phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.