Dạo quanh một vòng TP Vinh, không khó để tìm các điểm ghi lô đề. Theo quan sát của PV, trên địa bàn thành phố Vinh điểm ghi đề mọc lên nhan nhản và mỗi chủ ghi lô đề thường cố định tại một điểm.
Khoảng từ 15h đến 17h là thời gian "vàng” của việc chơi lô đề. Nhiều người ngang nhiên ghi lô đề, bày phơi đề lộ liễu ven các tuyến đường phố, vỉa hè. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai cùng với một số tuyến đường khác đều có tình trạng này.
Ngoài ra có người còn dùng nhà riêng để ghi lô đề. Nhà số 311 đường Nguyễn Văn Cừ có một chiếc bàn bày bán vé số kiến thiết, nhưng thực ra để ghi lô đề.
Qua tìm hiểu, nếu nộp cho “nhà cái” 1 triệu đồng thì người ghi (chủ các điểm ghi) sẽ hưởng từ 100 - 120 nghìn đồng (từ 10-12%). Uớc tính của một số người chơi lô đề “chuyên nghiệp”, bình quân mỗi ngày các điểm ghi lô cũng kiếm được từ 300 - 400 nghìn đồng (đối với vùng nông thôn) hoặc từ 500-700 nghìn (ở thành phố Vinh). So với những người lao động bình thường thì thu nhập từ ghi lô đề cao hơn hẳn, công việc lại nhẹ nhàng.
“Ở đây chơi cả miền Bắc, Trung, Nam, việc bán vé sổ xố kiến thiết và ghi lô đề này là của nhà nước, nhà nước cho phép ghi lô đề trực tiếp lên ở tờ vé này" – một người phụ nữ ghi lô đề tại tuyến đường Minh Khai to tiếng khẳng định.
Ông Nguyễn Phan Tĩnh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An cho biết hiện tượng người bán vé sổ số ghi lô đề rất phổ biến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Cty. Tuy nhiên, khi Cty đi kiểm tra thì họ không hoạt động. Công an bắt nhiều nhưng cũng không xuể vì nhiều tỉnh đều có tình trạng này.