Nghệ An: Hai đạo chích dùng mìn phá hủy cây ATM lấy tiền tiêu Tết

D.KIM |

Hai đối tượng trú huyện Quỳ Hợp mang mìn tự chế đi phá cây ATM tại TX Cửa Lò (Nghệ An) nhưng không lấy được tiền, bị công an bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Thành (SN 1996), Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999), Lương Văn Hòa (SN 1996) và Ngân Văn Dũng (SN 1992) cùng trú huyện Quỳ Hợp để điều tra vụ nổ cây ATM tại TX Cửa Lò.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 22.12.2017, xảy ra vụ nổ lớn tại cây ATM của một Ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh TX Cửa Lò, phá hỏng cây ATM.

Ngày 10.1.2018, Cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại tài sản”.

Công an phát hiện hai đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1996, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1999, trú xã Châu Thái, Quỳ Hợp) có hành vi tàng trữ trái phép 1 quả mìn tự chế nặng 1,6kg. Hai đối tượng khai nhận đã gây ra vụ nổ cây ATM nói trên.

Theo đó, ngày 21.12.2017, Thành mua 2kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm, tạo 1 quả mìn và đưa đi nổ cây ATM tại TX Cửa Lò để lấy tiền. Vụ nổ xảy ra, cây ATM bị phá hủy nhưng 2 đối tượng không lấy được đồng nào, rủ nhau bỏ trốn.

Mở rộng điều tra, công an  bắt thêm Lương Văn Hòa (SN 1996) và Ngân Văn Dũng (SN 1992), cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, đã có hành vi bán vật liệu nổ cho Thành.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã khen thưởng, động viên chiến công đầu năm mới của các thành viên Ban chuyên án.

D.KIM
TIN LIÊN QUAN

Đánh thuốc mê cướp tài sản khách mua dâm gây chết người

P.B |

Có tiền án về hành vi chuốc thuốc mê để cướp tài sản, ra tù, nữ bán dâm tiếp tục thực hiện hành vi như trên nhưng lần này làm chết người.

Thái Bình: Bắt giữ con nghiện cướp giật tài sản của người đi đường

Vương Trần |

Ngày 4.1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, công an huyện Thái Thụy vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản. Đây là những đối tượng có sử dụng chất ma túy và không có việc làm ổn định.

Chặn xe, "xin tiền" trên cao tốc: Sẽ bị khép tội Cướp tài sản

Dung Hà |

Liên quan đến việc một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe "xin tiền" trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, LS Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành động của những thanh niên này cho thấy sự manh động và coi thường pháp luật và có thể bị khép vào tội Cướp tài sản. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đánh thuốc mê cướp tài sản khách mua dâm gây chết người

P.B |

Có tiền án về hành vi chuốc thuốc mê để cướp tài sản, ra tù, nữ bán dâm tiếp tục thực hiện hành vi như trên nhưng lần này làm chết người.

Thái Bình: Bắt giữ con nghiện cướp giật tài sản của người đi đường

Vương Trần |

Ngày 4.1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, công an huyện Thái Thụy vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản. Đây là những đối tượng có sử dụng chất ma túy và không có việc làm ổn định.

Chặn xe, "xin tiền" trên cao tốc: Sẽ bị khép tội Cướp tài sản

Dung Hà |

Liên quan đến việc một nhóm thanh niên dùng hung khí chặn xe "xin tiền" trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, LS Bùi Đình Ứng, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành động của những thanh niên này cho thấy sự manh động và coi thường pháp luật và có thể bị khép vào tội Cướp tài sản.