Nghệ An: Đến trụ sở công an huyện chất vấn việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen

QUANG ĐẠI |

Nhận được thông báo của Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) về việc không khởi tố vụ vỡ nợ tín dụng đen lên tới hàng chục tỷ đồng, nhiều người dân đã kéo đến trụ sở cơ quan này yêu cầu làm rõ.

Sáng 27.11, khoảng 30 người dân đã tập trung về trụ sở Công an huyện Yên Thành, để chất vấn về việc cơ quan này từ chối khởi tố vụ án đối với vợ chồng bà Tạ Thị Liên - ông Trần Văn Phúc - chủ doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên (trụ sở tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Cuốn "sổ tiết kiệm" do doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên tự sản xuất. Ảnh: TH

Theo hồ sơ, doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên chuyên kinh doanh vàng bạc, mua bán ngoại tệ tại chợ Bộng (xã Bảo Thành). Khoảng vài năm nay, doanh nghiệp này đã tự in cuốn “sổ tiết kiệm” giống như của các ngân hàng rồi huy động vốn nhiều hộ dân. Bên trong sổ này có con dấu của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Phúc Nhiên, tên, địa chỉ người gửi, số tiền gửi và lãi suất theo năm.

Ông Lê Văn Thành (xã Sơn Thành-Yên Thành) cho biết: “Hai vợ chồng nhà này xây cái nhà 3 tầng rất to, rồi tuyên bố huy động vốn, lãi suất khoảng 7-7,5%/năm. Dân tin tưởng, lại thủ tục nhanh nên đến gửi rất nhiều. Tôi cũng gửi 5.000 euro”.

Ông Thành cho hay, trước đây, doanh nghiệp này trả lãi suất đều đặn cho khách hàng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2016, người dân bắt đầu nhận được thông tin doanh nghiệp này “vỡ nợ”, dân kéo đến đòi tiền, doanh nghiệp này khất lần không trả. Đã xảy ra xô xát giữa hai bên dẫn đến trường hợp người dân phải nhập viện chữa trị.

Người dân tố cáo chủ doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa qua, Công an huyện Yên Thành đã ra thông báo số 271 có nội dung không khởi tố vụ án hình sự theo nội dung tố cáo nói trên.

“Hành vi huy động vốn của 164 công dân thông qua việc phát hành sổ tiết kiệm và dùng nguồn vốn huy động được cho người khác vay với lãi suất cao hơn, nhưng đến nay chưa thu hồi được vốn để trả tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền của bà Tạ Thị Liên- chủ doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên không cấu thành tội phạm”, nội dung thông báo 271 nêu.

Được biết, doanh nghiệp vàng bạc Phúc Nhiên không được cấp phép hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An khẳng định việc doanh nghiệp này tự phát hành sổ tiết kiệm như vậy là hoàn toàn trái phép, hay còn gọi là “tín dụng đen”.

Không đồng tình với kết luận nêu trên, sáng nay, nhiều người dân kéo về trụ sở Công an huyện Yên Thành để chất vấn.

Trung tá Phạm Ngọc Cảnh - Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận sự việc và cho biết cơ quan đang tổ chức đối thoại, giải thích cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Đệ - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Yên Thành cho biết vụ việc đã giao cho Công an huyện xử lý.

“Chúng tôi chỉ đạo Công an huyện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Đệ nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.

Nhức nhối “tín dụng đen” ở Lâm Đồng

PHÚ SƠN |

Từ cuối năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra nạn cho vay nặng lãi tràn lan, để lại nhiều hậu quả khôn lường trong người dân, đặc biệt ở các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt, nhằm triệt thoái hiện tượng đáng lo ngại nói trên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Công an Bình Dương bắt nhóm tín dụng đen

Huân Cao |

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hai đối tượng cầm đầu cùng với đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi. “Khách hàng” mà các đối tượng này hướng đến là những công nhân và lao động nghèo nhập cư đóng trên địa bàn tỉnh.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

"Sống dở chết dở" vì tín dụng đen

Cường Ngô |

Trước tình trạng "tín dụng đen" bùng phát, Công an TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lập hồ sơ những đối tượng, ổ nhóm thuộc diện nghi vấn để răn đe, phòng ngừa, yêu cầu cam kết không vi phạm.

Nhức nhối “tín dụng đen” ở Lâm Đồng

PHÚ SƠN |

Từ cuối năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra nạn cho vay nặng lãi tràn lan, để lại nhiều hậu quả khôn lường trong người dân, đặc biệt ở các vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc quyết liệt, nhằm triệt thoái hiện tượng đáng lo ngại nói trên.