Nghệ An: Bắt nhóm gây ra hơn 100 vụ trộm chó

Tuấn Quỳnh |

Chỉ trong vòng gần 2 tháng, nhóm đối tượng ở xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) không có việc làm đã tụ tập ở quê nhà để thực hiện hơn 100 vụ trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 18.3, thông tin từ Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 0230C, bắt giữ 6 đối tượng trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp.

Trước đó, đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, tại huyện Nghi Lộc và các huyện lân cận xảy ra liên tiếp hiện tượng chó, mèo chết đồng loạt do bị đánh bả. Theo phản ánh của người dân, các đối tượng thường đi 2 người, sau khi đánh bả, chúng thường mang bao tải theo để thu gom chó, mèo chết do dính bả. Khi bị người dân phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt nhằm thoát thân.

Theo đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập Chuyên án 0230C để đấu tranh, triệt phá. Sau một thời gian theo dõi các đối tượng nổi trên địa bàn, lực lượng chức năng chia làm nhiều tổ mật phục tại các vị trí, địa điểm khác nhau để bắt quả tang.

Vào lúc 0h ngày 16.3, tại xóm Thượng Thọ, xã Nghi Hoa, tổ công tác chuyên án 0230C chủ trì, phối hợp với Công an xã này mật phục, bắt quả tang hai đối tượng: Nguyễn Hoàng Hải và Nguyễn Quốc Dũng đang có hành vi bán chó cho bà Nguyễn Thị Luyện. Tiếp đó, Ban chuyên án phối hợp Công an xã Nghi Trung đồng loạt bắt 3 đối tượng khác trong ổ nhóm đánh bắt chó.

Cụ thể, 6 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án 0230C gồm: Nguyễn Quốc Dũng (SN 1989), Nguyễn Hoàng Hải (SN 1986), Võ Đình Trọng (SN 1986), Nguyễn Trọng Huy (SN 1963), Trần Văn Mười (SN 1990) cùng trú tại xã Nghi Trung về hành vi câu trộm chó và Nguyễn Thị Luyện (SN 1969), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc về hành vi tiêu thụ chó do trộm cắp.

Qua khám xét tại nhà các đối tượng, ban chuyên án thu giữ tang vật gồm: 12 con chó các loại (trong đó 2 con chó đã làm thịt cất trong tủ đông) tổng khối lượng 160 kg, 10 chiếc điện thoại di động, 1 túi bả chó, 4 chiếc xe máy, 1 tủ đông lạnh cất trữ chó sau khi làm thịt, 3 chiếc cân, 3 súng tự chế, 3 kiếm tự chế, cùng một số tang vật có liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, các đối tượng này đã gây ra hơn 100 vụ bả trộm chó trên địa bàn các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Chủ quán thịt chó kiêm luôn đi trộm chó

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm chó, mèo trên địa bàn.

Kẻ trộm chó bị bắt khi đang mang tang vật đi tiêu thụ

TG |

Trên đường thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó đang đi ngược chiều. Thấy tín hiệu dừng xe của tổ công tác, 2 đối tượng này đã quay đầu xe định tăng ga bỏ chạy.

Người phụ nữ gần 70 tuổi điều hành đường dây trộm chó lớn tại Thanh Hóa

Quách Du |

Mỗi ngày đường dây trộm chó “khủng” do bà Tình (69 tuổi) điều hành, trộm được khoảng 150kg chó trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ quán thịt chó kiêm luôn đi trộm chó

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.1, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm chó, mèo trên địa bàn.

Kẻ trộm chó bị bắt khi đang mang tang vật đi tiêu thụ

TG |

Trên đường thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm chó đang đi ngược chiều. Thấy tín hiệu dừng xe của tổ công tác, 2 đối tượng này đã quay đầu xe định tăng ga bỏ chạy.

Người phụ nữ gần 70 tuổi điều hành đường dây trộm chó lớn tại Thanh Hóa

Quách Du |

Mỗi ngày đường dây trộm chó “khủng” do bà Tình (69 tuổi) điều hành, trộm được khoảng 150kg chó trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa.