Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Tối 21.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông tin, liên quan đến sai phạm tại Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội người Ơ Đu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Kim Văn Bốn (SN 1982) ngụ xã Nghi Phú, TP. Vinh để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”.

Thời điểm bị bắt giữ, ông Bốn là cán bộ phòng chính sách Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi, huyện Tương Dương (Nghệ An), ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án.

Từ kết quả điều tra, cơ quan công an đã xác định được số tiền mà ông Bốn chiếm đoạt được lên đến hàng trăm triệu đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước.

Khám xét nhà ở ông Bốn, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ một số giấy tờ và tài liệu liên quan.

Được biết, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 với tổng kinh phí thực hiện lên tới 120 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 108 tỉ đồng, ngân sách tỉnh 12 tỉ đồng.

Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán. Đồng thời, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các bản nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc Ơ Đu...

Tuấn Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Bị “tố” lập khống hồ sơ, nữ Trưởng phòng ở Quảng Trị nói gì?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Ái Loan - Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới bị tố cáo lập chứng từ thanh toán khống, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị - cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nếu vi phạm sẽ xử lý.

Thanh Hóa: Khởi tố phó chủ tịch phường và trưởng phố lập khống hồ sơ đền bù

Huy Minh |

Nữ phó chủ tịch phường bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", còn trưởng khu phố bị bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Bị “tố” lập khống hồ sơ, nữ Trưởng phòng ở Quảng Trị nói gì?

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Ái Loan - Trưởng Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới bị tố cáo lập chứng từ thanh toán khống, ông Phan Văn Linh - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị - cho biết, sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát, nếu vi phạm sẽ xử lý.

Thanh Hóa: Khởi tố phó chủ tịch phường và trưởng phố lập khống hồ sơ đền bù

Huy Minh |

Nữ phó chủ tịch phường bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", còn trưởng khu phố bị bắt tạm giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".