Nghệ An: 3 cán bộ bị bắt giam vì sai phạm quản lý đất đai

QUANG ĐẠI |

Ngày 9.9, Công an đã tiến hành bắt giữ 3 cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở TP.Vinh (Nghệ An).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Từ Trọng Hải – Chủ tịch UBND phường Hồng Sơn (TP.Vinh) cho biết, Công an đã tiến hành bắt giữ bà Trần Lê Ngọc Tú (SN 1988, nguyên cán bộ địa chính phường) và ông Nguyễn Xuân Thọ (SN 1957, nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Đông).

Ngoài ra , lực lượng chức năng còn tiến hành bắt giữ thêm ông Võ Biên Thùy (SN 1968, nguyên Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh).

Ngày 18.6.2019, công an TP.Vinh đã khởi tố 3 người trên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Cả 3 đều được tại ngoại nhưng không được phép rời khỏi nơi cư trú.

Cụ thể, trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim – Nghi Vạn (giai đoạn 1), 3 bị can này xác định sai diện tích, thời gian, nguồn gốc đất của thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7 tại xã Hưng Đông (TP.Vinh) gây thất thoát hơn 640 triệu đồng.

Được biết trước đó, vào tháng 8.2018, Công an TP.Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nghi (SN 1960, chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) Đông Vinh, xã Hưng Đông), Nguyễn Hồng Lạc (SN 1961, kế toán HTX Đông Vinh), Ngô Văn Hồng (SN 1964, trưởng Ban Kiểm soát HTX Đông Vinh) và Ngô Quang Vương (SN 1966, Phó chủ nhiệm HTX Đông Vinh), để điều tra về tội giả mạo trong công tác.

Tại thửa đất số 90, tờ bản đồ số 7, xã Hưng Đông chỉ là hồ nước tưới không giao khoán cho các xã viên nhưng các bị can trên đã cùng với ông Lê Nhật Thanh (xã viên giải phóng mặt bằng) cung cấp hợp đồng giả cho UBND xã Hưng Đông và đã được UBND xã xác nhận nguồn gốc, thời gian và diện tích thửa đất nêu trên.

Các bị can này đã nhận hơn 642 triệu đồng và ông Thanh nhận hơn 35 triệu đồng tiền đền bù của Nhà nước sau khi lập hồ sơ giải phóng mặt bằng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đất đai 2.300 tỉ đồng và tội phạm nghiêm trọng

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng của trung ương cho thấy những sai phạm xảy ra ở huyện đảo Phú Quốc chủ yếu liên quan đến đất đai. Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 2.312 tỉ đồng nhưng đến nay mới thu hồi được hơn 900 tỉ đồng.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sai phạm đất đai 2.300 tỉ đồng và tội phạm nghiêm trọng

Lê Thanh Phong |

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra gửi Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng của trung ương cho thấy những sai phạm xảy ra ở huyện đảo Phú Quốc chủ yếu liên quan đến đất đai. Tổng số tiền sai phạm phải thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 2.312 tỉ đồng nhưng đến nay mới thu hồi được hơn 900 tỉ đồng.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Nguyên Chủ tịch xã lập khống hồ sơ lĩnh án 3 năm tù

Quách Du |

Nguyên Chủ tịch một xã (ở Thanh Hóa) lĩnh án 3 năm tù vì đã câu kết với cấp dưới, lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tiền đền bù giải phòng mặt bằng.