Ngày thứ 7 xét xử tai biến chạy thận: Các nhân chứng lần lượt "phản" lại lời khai

L.Hà |

Bước sang ngày xét xử thứ 7 vụ tai biến chạy thận tại Hoà Bình, không chỉ ông Đinh Tiến Công (Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) tiết lộ tình tiết gây sốc, nhiều nhân viên y tế đã "phản" lại lời khai tại cơ quan điều tra trước đó.

Sáng 23.5, hội đồng xét xử, các luật sư tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo, người làm chứng, nhân viên y tế tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Hoà Bình có liên quan đến việc chạy thận nhân tạo.

Một lần nữa, khi được hội đồng xét xử hỏi, ông Hoàng Đình Khiếu - Phó giám đốc, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực BV đa khoa  tỉnh Hòa Bình - tiếp tục khẳng định: Việc bổ nhiệm Phó giám đốc, kiêm trưởng khoa tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình do Sở Y tế bổ nhiệm. Với nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của trưởng khoa, tôi có quyền phân công BS Hoàng Công Lương.

Để bổ nhiệm BS Hoàng Công Lương làm quản lý như trưởng khoa, phó khoa là nhiệm vụ của giám đốc bệnh viện. Tôi có quyền phân công các bác sĩ và điều dưỡng dưới quyền làm nhiệm vụ trong khoa.

Ông Khiếu cũng cho biết: Có phân công nhiệm vụ (bằng miệng) phụ trách Đơn nguyên Thận nhân tạo. 

Một lần nữa, bị cáo Hoàng Công Lương khẳng định: "Bị cáo chưa bao giờ nhận được quyết định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Bị cáo không đồng ý với quy buộc của Viện kiểm sát. Bị cáo không phải chịu trách nhiệm về chất lượng trang thiết bị y tế vì khi phòng vật tư đã bàn giao là phải đảm bảo chất lượng cho việc chạy thận. Lời khai của bị cáo hôm nay là đúng sự thật”. 

Điều dưỡng Đỗ Thị Điệp, điều dưỡng Quang cũng khẳng định: Lời khai tại tòa phản ánh đúng sự thật khách quan.

Các điều dưỡng viên có mặt tại phiên toà là Hữu, Hồng đều xác nhận: "Tôi không được chứng kiến ông Khiếu phân công bằng miệng nhiệm vụ cho BS Hoàng Công Lương quản lý đơn nguyên thận nhân tạo".

Điều dưỡng Hậu còn cho biết: Trong một số lời khai của chị tại cơ quan điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) có những nội dung mâu thuẫn, nhưng hôm nay tại phiên tòa, điều dưỡng Hậu khẳng định lại không thấy ông Khiếu phân công nhiệm vụ đối với BS Hoàng Công Lương.

Sau nhiều ngày vắng mặt, sáng 23.5, điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa, -cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) tiếp tục có mặt. Trước đó, bị cáo Hoàng Công Lương khẳng định: “Kiểm sát viên và điều tra viên đã đưa lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu để bị cáo khai giống như vậy”.

Tại buổi xét hỏi sáng nay, về lời khai "sinh đôi", điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa giải thích: Do 2 điều tra viên khác nhau. Việc đưa sổ của ông Khiếu ra cho bị cáo Lương xem là không có; Việc luật sư cho rằng lặp lời khai về giờ và ngày là không đúng.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương: "Chủ tọa vi phạm nghiêm trọng tố tụng trước phiên tòa công khai"

LINH TRANG - ANH PHÚ |

1 tuần sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình diễn ra, chiều 22.5, đại diện Bộ Y tế đã có mặt tại phiên tòa. Tại đây, luật sư Nguyễn Văn Chiến – Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương yêu cầu được hỏi đại diện Bộ Y tế nhưng hội đồng xét xử không chấp thuận.

Tiết lộ lí do đồng nghiệp thay đổi lời khai về bị cáo Hoàng Công Lương?

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Trong phiên tòa 22.5, trả lời Viện kiểm sát về lý do ghi thêm nội dung "phân công nhiệm vụ" cho bác sĩ Hoàng Công Lương, ông Đinh Tiến Công (Điều dưỡng trưởng của khoa Hồi sức tích cực) nói: thời điểm đó đã làm theo chỉ đạo của lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực để hoàn thiện thủ tục hành chính và không nhận thức được trách nhiệm của mình.

Đại diện Bộ Y tế không rõ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình được phép chạy thận hay không

L.Hà - A.Phú - L.Trang |

1 tuần sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình diễn ra, chiều 22.5, đại diện Bộ Y tế mới có mặt tại phiên tòa.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương: "Chủ tọa vi phạm nghiêm trọng tố tụng trước phiên tòa công khai"

LINH TRANG - ANH PHÚ |

1 tuần sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình diễn ra, chiều 22.5, đại diện Bộ Y tế đã có mặt tại phiên tòa. Tại đây, luật sư Nguyễn Văn Chiến – Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương yêu cầu được hỏi đại diện Bộ Y tế nhưng hội đồng xét xử không chấp thuận.

Tiết lộ lí do đồng nghiệp thay đổi lời khai về bị cáo Hoàng Công Lương?

LINH TRANG - ANH PHÚ |

Trong phiên tòa 22.5, trả lời Viện kiểm sát về lý do ghi thêm nội dung "phân công nhiệm vụ" cho bác sĩ Hoàng Công Lương, ông Đinh Tiến Công (Điều dưỡng trưởng của khoa Hồi sức tích cực) nói: thời điểm đó đã làm theo chỉ đạo của lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực để hoàn thiện thủ tục hành chính và không nhận thức được trách nhiệm của mình.

Đại diện Bộ Y tế không rõ Bệnh viện đa khoa Hòa Bình được phép chạy thận hay không

L.Hà - A.Phú - L.Trang |

1 tuần sau khi phiên sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận nhân tạo tại Hòa Bình diễn ra, chiều 22.5, đại diện Bộ Y tế mới có mặt tại phiên tòa.